Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

(THTG) Sáng ngày 28/3, Ban chỉ đạo về phòng, chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tham dự hội nghị.

03

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai Trung ương, năm 2014, thiên tai xảy ra ít hơn cả về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm, đã làm chết và mất tích 133 người; 145 người bị thương; gần 2.000 nhà bị sập, đổ, trôi; hơn 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại….Chính phủ đã hỗ trợ hơn 1.500 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, hơn 250 tấn ngô giống cho các địa phương, bộ, ngành bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm cũng đã tổ chức, đào tạo trên cả nước hơn 2.000 giảng viên các cấp về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đã huy động hơn 85.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; 1.200 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển …

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND nhân tỉnh cũng đưa ra những kiến nghị tại hội nghị, cần hỗ trợ kinh phí sớm để thực hiện việc nâng cấp đê biển Gò Công và sạt lỡ cồn Tân Long; cần quan tâm nhiều đến huyện cù lao Tân Phú Đông, đây là huyện mới được thành lập, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt vào mùa khô…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thời tiết đang diễn biến thất thường, chính vì thế công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phải luôn trong tư thế chủ động và sẵn sàng; Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương và tập trung cao độ việc rà soát lại nhu cầu cung – cầu nước của người dân ở từng địa phương, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…để có giải pháp kịp thời hỗ trợ cho từng địa phương….

Minh Toàn