Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, triển khai phương hướng năm 2013

(THTG) Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

Ông Cao Đức Phát – Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Trung tướng Trần Quang Khuê – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Về phía Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan đến dự.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong năm 2012 có 10 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Thiên tai đã làm 240 người chết và mất tích, hơn 400 người bị thương, hơn 6.200 căn nhà bị đổ, sập, hơn 100.000 căn nhà bị ngập và hư hại; hơn 380.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại… tổng thiệt hại về vật chất hơn 15.800 tỷ đồng.

Trong 5 năm, từ 2007 đến năm 2012, thiệt hại về người do thiên tai gây ra so với 5 năm trước giảm đáng kể. Cụ thể, trong 5 năm có hơn 1.800 người chết và mất tích, giảm 162 người so với 5 năm trước; số người bị thương gần 3.000 người, giảm 607 người. Tuy nhiên, trong 5 năm đầu thực hiện Chiến lược quốc gia, thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản không những chưa giảm được mà còn có xu hướng tăng. Cụ thể, tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính gần 74.000 tỷ đồng, tăng hơn 19.000 tỷ đồng so với 5 năm trước.

Tại Tiền Giang, trong giai đoạn từ cuối năm 2007 – 2012, các loại thiên tai như sạt lở, triều cường, lốc xoáy, lũ lụt… đã làm thiệt hại hơn 11.700 căn nhà, sạt lở trên 250 điểm, tổng thiệt hại ước khoảng 585 tỷ đồng. Ngoài ra thiên tai còn ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế xã hội, môi trường, an ninh trật tự. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban chi đạo tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản pháp quy; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân chủ động phòng chống; Đầu tư lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Thực hiện các công trình phòng chống lụt bão, sạt lở bờ sông, đê bao phòng chống lụt bão, triều cường… để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.