Hội nghị tổng kết 40 năm hoạt động ngành nông nghiệp

(THTG) Ngày 17/9, UBND tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm hoạt động ngành nông nghiệp giai đoạn (1975-2015).

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Đông Hải, Phó Chánh văn phòng Bộ NN và PTNT, ông Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang ; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, cùng các vị nguyên Bí thư tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Sở NN và PTNT qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 100 nông dân sản xuất giỏi đại diện cho 500.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.

2

Ảnh: Lê Long

       Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh qua các nhiệm kỳ, sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo, công chức, viên chức ngành nông nghiệp qua các thế hệ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, nhạy bén của bà con nông dân, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng nâng cao và phát triển bền vững, đời sống người nông dân, bộ mặt vùng nông thôn khởi sắc theo gam màu tươi sáng.

1

Ảnh: Lê Long

Những năm gần đây, mặc dù diện tích gieo trồng lúa có giảm, nhưng nhờ chủ trương đúng đắn, sát sườn của lãnh đạo tỉnh, giải pháp hiệu quả của ngành nông nghiệp, nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất tăng từ 4,9 tấn/ha của năm 2006 lên gần 6 tấn/ha, hàng năm giữ vững sản lượng lương thực đạt 1,34 triệu tấn. Nhiều chương trình, dự án phát triển toàn diện cây ăn trái được triển khai, đã góp phần mở rộng diện tích cây ăn trái lên gần 73.000 ha, tổng sản lượng trên 1,2 triệu tấn/năm, là tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất trái cây. Ngành chăn nuôi phát triển theo hướng chuyên thịt, chuyên trứng, an toàn dịch bệnh. Nuôi trồng, khai thác thủy sản được đầu tư phát triển nên không những tạo được nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ tiêu dùng, chế biến, mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm đổi mới đã góp phần thúc đẩy các mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh cùng phát triển. Sau 4 năm hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, tỉnh đã có 7 xã ra mắt xã nông thôn mới và từ nay đến cuối năm 2015, dự kiến sẽ có 11 xã đạt 19/19 tiêu chí.

40 năm qua, những thành tựu đạt được ở lĩnh vực nông nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang qua các giai đoạn thực thi đường lối đổi mới của Đảng. Đây còn là cơ sở vững chắc để ngành nông nghiệp của tỉnh tự tin, vững bước trên chặng đường tiếp theo.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ truyền thống cho ngành nông nghiệp, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen, giấy khen các cấp.

Kim Nữ