Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(THTG) Ngày 4/9, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Untitled 1

Ảnh: Minh Trí

10 năm qua, Ngày hội đã được triển khai triển khai sâu rộng, hướng về cơ sở, thực sự trở thành ngày hội cách mạng lớn trong toàn tỉnh. Ngày hội đã được tổ chức rộng khắp đến tận ấp, khu phố, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Ngày hội được lan tỏa, tạo điểm nhấn quan trọng với nhiều mô hình hay, cách làm tốt, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thời gian qua, quần chúng đã cung cấp trên 38 ngàn nguồn tin, giúp cơ quan công an điều tra, xử lý 25 ngàn đối tượng; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ trên 8 ngàn người lầm lỗi tại cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn tỉnh trong 10 năm qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một cách thiệt thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện phong trào.

Dịp này, các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 10 năm qua.

An Phước