Hội nghị phát triển kinh tế vùng trung tâm

 

(THTG) Ngày 9/2 tại UBND TP Mỹ Tho, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phát triển kinh tế vùng trung tâm gồm huyện Châu Thành, Thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo. Ông Lê Hồng Quang- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.  Ông Nguyễn Văn Nhã- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Sáng- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và đại diện lãnh đạo các huyện Châu Thành, Chợ Gạo và TP. Mỹ Tho đến dự.

Untitled 2

Ảnh : Lê Long 

 Báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cho thấy tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất 3 năm gần đây của vùng trung tâm tăng 16,1%/năm,  cao hơn tốc độ tăng của tỉnh 13%. Tỉ trọng giá trị sản xuất của vùng chiếm tỉ trọng cao,  hơn 56% toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, khu vực công nghiệp xây dựng cũng là ngành tăng trưởng cao nhất 20,5%/năm,  nên tỉ trọng khu vực tăng khá nhanh và chiếm cao nhất, đến năm 2016 chiếm trên 72%; khu vực dịch vụ chiếm gần 14% và khu vực nông-lâm-ngư nghiệp giảm gần 14%.

Từ kết quả đó, tỉnh Tiền Giang xem phát triển kinh tế xã hội vùng trung tâm là động lực trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh với cơ cấu kinh tế đa dạng, đồng bộ theo hướng hiện đại; là hạt nhân thúc đẩy phát triển các vùng trong tỉnh và có tác động đến các vùng lân cận ngoài tỉnh, với số công trình mang tính đầu mối – trung chuyển giữa các đô thị, giữa công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

Untitled 1

Ảnh : Lê Long 

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến công tác thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp,  thương mại dịch vụ,  du lịch, đào tạo, y tế, dựa vào vị thế của từng địa phương mà xác định  hướng đi phù hợp, cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu chính là tiền đề quan trọng để tỉnh điều chỉnh và xây dựng định hướng phát triển vùng trung tâm tốt hơn trong thời gian tới.

Đề án phát triển kinh tế vùng là một hướng đi đúng, đây được xem là cơ sở pháp lý để tỉnh Tiền Giang phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với tầm nhìn mới. Theo đó đến năm 2020 toàn vùng phấn đấu đưa giá trị sản xuất tăng bình quân 11,5 đến 12,5%/năm, chiếm 53% giá trị sản xuất toàn tỉnh; giá trị tăng thêm tăng bình quân 8,6 đến 9,5%/năm; chiếm trên 51% tổng giá trị tăng thêm toàn tỉnh.

 

Thùy Trang