Hội nghị giao ban về phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá trên cây lúa.

( THTG) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Hội nghị giao ban về phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá trên cây lúa tại Tiền Giang. Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT cùng đại diện 22 sở ngành- tỉnh thành phía Nam đã đến dự.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam cho biết, có trên 12, 3 ngàn ha lúa hè thu 2011 đã nhiễm rầy nâu, mật độ phổ biến từ 750-1.500 con/m2, có nơi 2.000 đến 3.000 con/m2. Tính đến nay, phía Nam có khoảng 13,5 ngàn ha lúa hè thu đã nhiễm bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá. Bệnh đa số tập trung nhiều ở các giống lúa như Jasmine, OM 4218, OM 95-20, OM 4218 và các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh bị nhiễm rầy nâu nặng.

Nguyên nhân làm dẫn đến bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá tái bùng phát là do giá lúa cao, xuống giống hè thu 2011 quá sớm trong tháng 2 và xuống giống liên tục trong tháng 3. Do vậy toàn bộ diện tích lúa non dưới 20 ngày tuổi trùng khớp với rầy di trú rộ cuối vụ, hàng triệu con được bẩy trong tháng 2 và hàng trăm nghìn con trong tháng 3-2011. Bên cạnh đó, lúa hè thu còn ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại khác như cháy lá, đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ v.v.

Riêng tại Tiền Giang, ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT cho biết: toàn tỉnh có 790 ha lúa hè thu đã bị nhiễm bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá; 33,2 ngàn ha đã bị nhiễm rầy nâu, mật độ phổ biến từ 1.500 đến 2.000 con/m2, cá biệt có 1 số nơi mật độ từ 2.000-5.000 con/m2.

Trước tình hình trên, các nhà khoa học khuyến cáo rằng: lúa hè thu xuống giống vào tháng 2 phải gấp rút thu hoạch, cày xới xong phơi đất và dùng giống lúa cực ngắn. Xuống giống vào tháng 3, những cây bị nhiễm nặng phải nhổ bỏ để tranh lây lan trên diện rộng.