Hội đồng châu Âu chính thức có lãnh đạo mới

Ngày 1/12, cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chính thức nhậm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) thay cựu Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy.

Trong bài phát biểu nhận chức của mình, ông Tusk tuyên bố sẽ cố gắng hoàn thành  nhiệm vụ: “Chính trị đã trở lại châu Âu. Lịch sử đã trở lại châu Âu và trong thời gian đó, chúng ta cần sự lãnh đạo và đoàn kết chính trị. Thứ hai, chúng ta cần quyết tâm để kết thúc cuộc khủng hoảng kinh tế. Trách nhiệm của chúng tôi là hoàn thành liên minh kinh tế tiền tệ . Đây là nhiệm vụ rất quan trọng.”

Các nhiệm vụ chính đặt ra đối với ông Tusk  hiện nay là chuẩn bị các phiên họp của Hội đồng châu Âu , tìm cách thỏa hiệp giữa lãnh đạo các nước thành viên về các vấn đề gây tranh cãi và đại diện cho Liên minh châu Âu tại các cuộc đàm phán quốc tế cấp cao.

Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái) và cựu Chủ tịch Herman Van Rompuy tại lễ bàn giao tại Brussels (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu , ông Tusk  sẽ phải đối mặt với ba thách thức lớn bao gồm cuộc xung đột tại Ukraine, vị trí của Anh trong thành phần Liên minh châu Âu và khởi động kinh tế châu Âu vốn chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng.

Như vậy, quá trình chuyển giao quyền lực tại các tổ chức được bắt đầu từ ngày bầu cử Nghị viện châu Âu 25/5 đã hoàn tất với việc ông Tusk nhậm chức chủ tịch Hội đồng châu Âu, Liên minh châu Âu đã có đủ “bộ ba lãnh đạo” cho 5 năm tới.

Trước đó, hôm 1-11, cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker đã ngồi vào ghế chủ tịch Ủy ban châu Âu, và cựu Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini trở thành Cao ủy phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại./.

Vũ Anh Tuấn/VOV.VN