Hội Cựu Thanh niên xung phong huy động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ hội viên

(THTG) Ngày 16-6, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết “Cựu Thanh niên xung phong tự lực vươn lên giúp nhau làm kinh tế – vì nghĩa tình đồng đội” giai đoạn 2014-2016. Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

1

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Trong 03 năm qua, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong trong tỉnh Tiền Giang đã huy động được hơn 2 tỷ đồng, giúp đỡ hội viên xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, sữa chữa nâng cấp nhà, trao tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, cùng đầu tư, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kinh doanh… cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để hội viên phấn đấu vươn lên thoát khỏi nghèo khó. Nhiều cựu Thanh niên xung phong cùng liên kết, xây dựng các câu lạc bộ, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: Câu lạc bộ làm kinh tế xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo; Câu lạc bộ làm kinh tế nghĩa tình đồng đội xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy…

3

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang trong phong trào giúp nhau làm kinh tế – vì nghĩa tình đồng đội; ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Hội tiếp tục phát huy sức mình, cùng giúp đỡ cho anh em đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

2

Trung ương Hội và Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Nguyên

Dịp này, Trung ương Hội và Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển Câu lạc bộ cựu thanh niên xung phong cũng như phong trào Cựu Thanh niên xung phong tự lực vươn lên giúp nhau làm kinh tế – vì nghĩa tình đồng đội”  giai đoạn 2014-2016.

Minh Toàn