Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang vận động được gần 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

(THTG) Gần 5 tỷ đồng là số tiền các hội viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo  người khuyết  tật và trẻ mồ côi đã vận động trong hội viên và nhà hảo tâm đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội hổ trợ người neo đơn, cơ nhỡ, mồ côi, người già khuyết tật, người mù trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2018.

vlcsnap-2018-06-27-14h52m33s716

vlcsnap-2018-06-27-14h52m49s679

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết  tật và trẻ mồ côi. Ảnh: Trần Liêm

Nguồn vận động gần 5 tỷ đồng đã hỗ trợ tặng quà cho người khuyết tật nhân kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4; thực hiện khám sàng lọc  bệnh tim và chỉ định phẩu thuật cho bệnh nhân nghèo tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng; thực hiện chương trình trao xe lăn cho người khuyết tật, chương trình đem ánh sáng cho người mù nghèo do đục thủy tinh thể, chương trình khám chửa bệnh tại cộng đồng. Ngoài ra còn có các hoạt động trợ giúp khác như bữa cơm từ thiện, tặng học bổng tặng nhà, và quà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam…

Trong 6 tháng cuối năm 2018, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo  người khuyết tật tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tiếp tục vận động các nhà tài trợ, các y bác sĩ, nhà hảo tâm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tập trung hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm thành lập hội, 22/7/2003- 22/7/2018; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, quà tết, hoạt động ngày quốc tế người khuyết tật 3-12.

Thanh Thảo