Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tiền Giang vận động trên 31 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

(THG) Theo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người khuyế tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo), năm 2017 thông qua nhiều hình thức, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã quyên góp số tiền hơn 31 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp hội thực hiện các chương trình nhân đạo trong năm 2017.

vlcsnap-2018-01-03-14h50m15s182

vlcsnap-2018-01-03-14h48m22s849

Quang cảnh hội nghị. 

Cụ thể, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động bảo trợ cho trên 1 triệu bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi thông qua các chương trình hoạt động; tài trợ phẫu thuật tim cho 13 bệnh nhân, tổ chức phẫu thuật mắt thay tinh thể cho trên 400 bệnh nhân, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí trên 16.000 lượt người; tặng 180 xe lăn, xe lắc; sửa chữa và xây mới trên 150 căn nhà tình thương; xây dựng 21 cây cầu nông thôn. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội khác như tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo, thăm hỏi bệnh nhân nghèo, hỗ trợ suất ăn miễn phí cũng được tỉnh hội và các chi, tổ  hội thực hiện tốt.

vlcsnap-2018-01-03-14h51m39s383

vlcsnap-2018-01-03-14h52m05s675

Trao kỷ niệm chương, bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí trong công tác từ thiện xã hội năm 2017.

Tại hội nghị tổng kết, có 24 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội; Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích đóng góp kinh phí trong công tác từ thiện xã hội năm 2017.

Bài và ảnh: Bá Thủy