Hàn Quốc thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường gạo

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai các thủ tục liên quan đến việc mở cửa thị trường gạo trong đó có báo cáo biểu thuế sửa đổi lên Quốc hội để được phê chuẩn trước khi thông báo với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hàn Quốc đang thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường gạo
(Ảnh minh họa: cookingkorean.com)

Theo luật hiện hành, Chính phủ không nhất thiết phải xin sự chấp thuận của Quốc hội liên quan đến công tác thương mại. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn tiến hành các thủ tục như trên do muốn nhận được sự đồng thuận của Quốc hội vì vấn đề mở cửa thị trường gạo sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của nông dân.

Quá trình mở cửa thị trường lúa gạo được bắt đầu từ bước đệ trình danh mục ưu đãi (Schedule of concessions) lên WTO. Đây là danh mục cam kết của quốc gia được đàm phán dưới sự giám sát của WTO, định ra các thời hạn, điều kiện và chất lượng mà hàng hóa nhập khẩu sẽ phải đáp ứng. Theo đó, Ban Thư ký của WTO sẽ tiến hành các thủ tục như thông qua sự phê chuẩn của các nước thành viên. Nếu thủ tục này được hoàn tất thì WTO sẽ gửi văn bản xác nhận dưới danh nghĩa của Tổng Giám đốc WTO đối với Hàn Quốc và Quốc hội Hàn Quốc sẽ thông qua danh mục ưu đãi trên. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề nằm ở chỗ chưa thể dự đoán sẽ mất bao lâu để có được sự chấp thuận của WTO. Ví dụ như Nhật Bản đã mất hai năm trong khi Đài Loan mất năm năm liên quan đến thủ tục này.

Ngoài ra, khi danh mục ưu đãi được trình lên WTO thì Hàn Quốc phải mở cửa thị trường gạo ngay sau khi thời gian ân hạn thuế kết thúc. Tức là nếu Seoul bày tỏ ý định mở cửa thị trường gạo thì thị trường này sẽ mở cửa hoàn toàn bất chấp có được sự phê chuẩn của Quốc hội Hàn Quốc hay không từ ngày 1/1/2015 tới. Do đó, có thể nói, quyền phê chuẩn vấn đề thương mại của Quốc hội không còn hiệu lực. Vậy nên Chính phủ Hàn Quốc quyết định tiến hành cả xin Quốc hội phê chuẩn và trình lên WTO về mở cửa thị trường lúa gạo.

Tại Vòng đàm phán Uruguay năm 1994, các nước tham gia đàm phán thương mại đa phương, trong đó có Hàn Quốc đã đồng ý cắt giảm thuế quan và thúc đẩy tự do hóa tất cả hàng hóa được giao dịch trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của gạo, Hàn Quốc đã hoãn mở cửa thị trường này trong 10 năm. Thay vào đó, mỗi năm Hàn Quốc có nghĩa vụ phải nhập một lượng gạo nhất định tương đương 4% tổng lượng tiêu thụ tối đa trong nước. Đến năm 2004, tức là thời điểm 10 năm sau, Hàn Quốc lại một lần nữa hoãn mở cửa thị trường này thêm 10 năm nữa đến năm 2015 với điều kiện tăng lượng nhập khẩu bắt buộc hàng năm lên 7,96% lượng tiêu thụ trong nước, tức khoảng 408.700 tấn gạo/năm.

Các tổ chức nông dân và các đảng đối lập cho rằng cần phải tiếp tục hoãn thời điểm mở cửa thị trường gạo. Tuy nhiên, điều này được cho là rất khó vì gần đây, Chính phủ Philippines yêu cầu ân hạn năm năm thuế và cam kết sẽ nâng lượng nhập khẩu lên tới 2,3 lần so với hiện nay cho đến năm 2017 nhưng cuối cùng đã thất bại. Được biết, một số nước, trong đó có Mỹ đã yêu cầu mở cửa thị trường các mặt hàng khác để đổi lấy việc hoãn thời gian mở cửa thị trường gạo.

Nguồn ĐCSVN