Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật gần hải giới liên Triều

NDĐT- Quân đội Hàn Quốc ngày 21-11 đã thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật gần đường hải giới liên Triều trên biển Hoàng Hải nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những hành động khiêu khích tiềm tàng của CHDCND Triều Tiên, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng nước này đưa tin cùng ngày.

 ab59f55d0c52159bb7410809f4f905fa_XL

Cuộc diễn tập hải quân bắn đạn thật kéo dài hai giờ là một phần trong cuộc tập trận đang diễn ra có tên Bảo vệ đất nước (Hoguk) bắt đầu vào tuần trước với sự tham gia của khoảng 330 nghìn binh lính Hàn Quốc nhằm mục tiêu củng cố thế trận quốc phòng của Hàn Quốc chống lại những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài 12 ngày là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc diễn tập sử dụng pháo tự hành K-9, súng phóng rocket đa nòng và các khẩu đội pháo được triển khai dọc theo các khu vực chiến tuyến ven biển. Quân đội Hàn Quốc cũng đã bắn một tên lửa Spike trong cuộc diễn tập này.

Vài giờ trước khi cuộc diễn tập được tiến hành, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra thông cáo và chỉ trích Hàn Quốc “đang đẩy tình hình vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm thông qua những hành động khiêu khích tại vùng biển nhạy cảm”.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, cuộc diễn tập được thực hiện một cách thường xuyên và không liên quan đến việc kỷ niệm sự kiện CHDCND Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Trước đó ngày 23-11-2010, CHDCND Triều Tiên đã bắn khoảng 170 quả đạn pháo lên hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, làm hai lính hải quân cùng hai dân thường Hàn Quốc thiệt mạng và làm 16 người khác bị thương.

Nguồn nhandan.com.vn