Hà Nội T&T quyết làm nên chuyện tại AFC Cup

Tiền vệ Cao Sỹ Cường còn mạnh dạn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà trong trận tiếp Maziya.

Chiều ngày 24/2, phát biểu tại buổi họp báo trước lượt trận mở màn vòng bảng AFC Cup 2014, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội T&T đặt quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc tiếp đón Maziya (Maldives) trên sân nhà.

Ở thời điểm hiện tại, khó khăn đang chồng chất với Hà Nội T&T. Sau thất bại 1-3 trước Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2014, đội bóng Thủ đô không những hụt hơi trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch, mà còn mất tiền đạo chủ lực Gonzalo và trung vệ Tiến Dũng vì chấn thương.

Sau khi bị loại khỏi AFC Champions League, Hà Nội T&T đặt quyết tâm cao ở AFC Cup.

HLV Phan Thanh Hùng cũng không thể tung ra sân tiền đạo Samson và trung vệ Sam Gallagher. Cả hai đã bị nhận thẻ phạt tại vòng sơ loại AFC Champions League, ở trận gặp Pune FC (Ấn Độ) và trận gặp Muangthong (Thái Lan). Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hà Nội T&T chỉ còn một ngoại binh duy nhất sẵn sàng cho trận đấu với Maziya chiều mai (25/2).

Mặc dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra hết sức tự tin trong chuyến tiếp đón đối thủ đến từ Maldives trên sân nhà, đồng thời thể hiện quyết tâm vươn ra đấu trường khu vực của đội bóng Thủ đô, thay vì chỉ góp mặt cho “đủ mâm, đủ bát” như trước đây.

“Với Hà Nội T&T, về quan điểm khi tham dự AFC Cup năm nay thì kể cả Ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ và Ban huấn luyện đều xác định, với thành tích tốt trong thời gian qua ở đấu trường trong nước, chúng tôi muốn vươn thành tích tốt của mình ra đấu trường AFC Cup. Hà Nội T&T sẽ quyết tâm khi tham dự giải đấu này”, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

Tiền vệ Cao Sỹ Cường cũng mạnh dạn đặt mục tiêu giành thắng lợi trong trận đấu mở màn tại AFC Cup: “Thật ra thì trong trận đấu đầu tiên của giải, anh em toàn đội cũng đặt mục tiêu giành kết quả tốt ở giải đấu này, nên trận này chắc chắn sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm trên sân nhà”.

Tại AFC Cup 2014, Hà Nội T&T nằm ở bảng G, cùng các đội bóng Selangor (Malaysia), Arema Cronous (Indonesia) và Maziya (Maldives). Đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này là Ninh Bình, thi đấu tại bảng G cùng Yangon United (Myanmar), Kelantan (Malaysia) và South China (Hồng Kông, Trung Quốc). Ở lượt trận đầu tiên, Ninh Bình sẽ làm khách của South China./.

Ngọc Duy/vov.vn