Gò Công Tây tổ chức phiên chợ bình ổn giá hỗ trợ người dân trong mùa dịch Covid-19

(THTG) Trong 04 ngày từ 23-8 đến 26-8, UBND huyện Gò Công Tây tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng và các tổ chức hội đoàn thể, cùng đơn vị cung ứng thực phẩm là Hợp tác xã Nông nghiệp rau Phú Quới – Yên Luông tổ chức các phiên chợ bình ổn giá, tại các khu chợ Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Yên Luông, Bình Nhì.

Cho binh on gia

Cho binh on gia 1

Cho binh on gia 3

Các mặt hàng thiết yếu được bày bán ở chợ đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Quốc Nam

Các mặt hàng được cung cấp tại các phiên chợ như: Thịt heo, gà làm sẵn, rau củ quả được bán với giá bình ổn và đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng,… Tại khu chợ, người dân được tuyên truyền thực hiện nghiêm một số nguyên tắc phòng chống dịch như: đối tượng mua hàng phải đi đúng chiều quy định, khuyến cáo mỗi lần mua hàng sử dụng được ít nhất từ 3 đến 5 ngày, khi mua hàng đảm bảo 5K, viết thông tin cơ bản và rửa tay sát khuẩn…

Bà Lê Thị Thanh Minh – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Gò Công Tây cho biết: đến nay Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện đã phối hợp tổ chức được 17 phiên chợ bình ổn giá, với rất nhiều mặt hàng, nhằm phục vụ người dân trong thời điểm giãn cách xã hội.

Theo người dân đi chợ cho biết: rất an tâm về các mặt hàng được phiên chợ bình ổn giá tổ chức, do đa dạng về hàng hóa, giá cả đảm bảo và đặc biệt là người đi chợ còn được tặng rau củ quả. Người dân rất vui và cảm thấy được chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ bớt phần nào khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

                                                                           Kim Lan