- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

FIFA đồng ý thử nghiệm đá biên thay cho ném biên

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đồng ý việc thử nghiệm đá biên thay vì ném biên trong các trận đấu bóng đá 11 người nhằm tăng tốc độ của trận đấu.

Tại phiên họp Đại hội đồng thường niên FIFA lần thứ 136 được tổ chức tại Qatar, Ủy ban Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) đã phê chuẩn một số thay đổi của Luật Bóng đá 2022-2023 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2022.
FIFA đồng ý thử nghiệm đá biên thay cho ném biên - Ảnh 1.

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định FIFA luôn ủng hộ những thay đổi hữu ích

Bên cạnh việc thảo luận về thử nghiệm đối với công nghệ việt vị bán tự động, áp dụng chính thức việc cho phép thay thế 5 cầu thủ mỗi trận, buộc thay thế ngay lập tức đối với cầu thủ bị chấn động thần kinh cũng như các sản phẩm công nghệ mới nhất để hỗ trợ việc điều hành trận đấu, IFAB cũng đề xuất việc thay thế ném biên bằng đá biên theo ý tưởng của cựu HLV Arsene Wenger, Trưởng Tiểu ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

FIFA đồng ý thử nghiệm đá biên thay cho ném biên - Ảnh 2.

Benjamin Henrichs của RB Leipzig thực hiện cú ném biên

Ý tưởng này được ông Wenger đề xuất lần đầu vào năm 2020 và FIFA khẳng định đá biên sẽ được đưa vào thử nghiệm ngay trong tháng 6 này. Theo vị chuyên gia lão làng người Pháp, việc được hưởng một quả ném biên ở thời điểm cuối trận chẳng hạn, thực ra mang lại bất lợi cho đội đang chơi tấn công, thay vì là một lợi thế. Ở tình huống này, đội được hưởng ném biên chỉ còn 9 người trên sân trong khi đội đối phương có đến 10 người.

FIFA đồng ý thử nghiệm đá biên thay cho ném biên - Ảnh 3.

Alexander-Arnold của tuyển Anh là chuyên gia ném biên

Các số liệu thống kê cho thấy, 8/10 tình huống như vậy, đội ném biên thường để mất bóng, để lỡ một tình huống tấn công. Ném biên cũng đã được xác định là một trong những hình thức để những đội đang có lợi thế về tỉ số chủ trương “câu giờ”. Đó là chưa kể, ném biên còn được coi là thứ “vũ khí bí mật” nếu các đội sở hữu những chuyên gia ném bóng tầm xa với độ chuẩn xác cao.

Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*