Đồn Biên phòng Phú Tân nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng”

(THTG) Đồn Biên phòng Phú Tân – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang vừa tổ chức lễ nhận “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Trường hợp thứ nhất Đồn Biên phòng Phú Tân nhận “con nuôi đồn Biên phòng” là cháu Võ Vũ Trường Giang, hiện đang là học lớp 3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, mồ côi mẹ, hiện đang sống với cha và hai em nhỏ đều đang còn tuổi ăn tuổi học.

Trường hợp thứ hai là cháu Nguyễn Ngọc Hạnh Dung con của đại uý Nguyễn Ngọc Vinh, công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang bị tai nạn giao thông tử vong.

 vlcsnap-2019-12-23-14h28m59s161

vlcsnap-2019-12-23-14h28m37s939

Hai cháu bé được đồn Biên phòng Phú Tân nhận nuôi. Ảnh: Đoàn Phát 

Xuất phát từ trách nhiệm và tình thương, Đồn Biên phòng Phú Tân tổ chức lễ nhận cháu Võ Vũ Trường Giang và cháu Nguyễn Ngọc Hạnh Dung làm con nuôi của đơn vị. Đơn vị phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, nuôi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ các cháu trong quá trình học tập và trong gia đình; Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền trong việc chăm lo dạy dỗ, tạo cho cháu có niềm tin, động lực để học tập, rèn luyện, trưởng thành.

Đồn Biên phòng Phú Tân sẽ nhận nuôi hai cháu đến hết 15 tuổi và học xong lớp 9; tiếp đó đơn vị sẽ tiếp tục nhận đỡ đầu hai cháu theo chương trình ”Nâng bước em tới trường” và hỗ trợ học hết lớp 12 (đến năm 18 tuổi) bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp hỗ trợ cho các cháu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương và nhà trường đã bày tỏ niềm cảm kích về mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng như tấm lòng, tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Tân đã dành tình cảm đặc biệt cho trẻ em trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo địa phương và nhà trường hứa sẽ đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Tân thực hiện mô hình đầy tính nhân văn này, tiếp tục chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội trên khu vực biên giới biển.

               Đoàn Phát