Ðội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Chiều tối 6-5, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Giải vô địch bóng đá Ðông – Nam Á 2015 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, trước đội tuyển nữ Phi-li-pin bị xem là yếu hơn, HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Nô-ri-mát-su Ta-ca-si tiếp tục thử nghiệm đội hình và một số vị trí mới. Tuy vậy, hầu hết các cầu thủ trụ cột của đội tuyển nữ đã được đưa vào sân ngay từ đầu.

 Ðội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có một trận thắng tưng bừng. Ảnh: ÐỨC ÐÔNG
Ðội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có một trận thắng tưng bừng. Ảnh: ÐỨC ÐÔNG

Về lối chơi, đội tuyển Việt Nam thể hiện sự đa dạng hơn so với hai trận đấu trước đó. Bởi thế, sức ép mà các tuyển thủ Việt Nam trên phần sân đội khách đã liên tiếp tạo ra các cơ hội dứt điểm. Ngay ở phút thứ tư, tiền đạo Minh Nguyệt đã ghi bàn thắng đầu tiên bằng cú đá bồi cận thành. Bảy phút sau, đồng đội Thùy Trang đã nhân đôi cách biệt bằng cú đệm lòng khéo léo. Gia tăng sức ép liên tục, đến phút thứ 37, Minh Nguyệt đã ghi thêm một bàn thắng bằng một cú sút chéo góc, gia tăng cách biệt lên 3-0. Trước sức ép liên tục trên sân cỏ của các cầu thủ Việt Nam và của các cổ động viên đội chủ nhà, các cầu thủ tuyển nữ Phi-li-pin đành co cụm số đông trước khung thành để phòng thủ thụ động. Trong một tình huống tranh bóng ở gần cuối hiệp một, cầu thủ Tuyết Dung bị phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo Minh Nguyệt đã không bỏ lỡ cơ hội thực hiện cú ăn ba từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 4-0.

Sang hiệp hai, vẫn bằng lối chơi chuyền bóng dài để triển khai tiến công nhanh kết hợp lối đá phối hợp nhỏ khéo léo, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khống chế hoàn toàn thế trận. Kiểm soát bóng trong hầu hết thời gian thi đấu hiệp hai, đáng tiếc các cầu thủ Việt Nam lại khá mờ nhạt trong các pha dứt điểm. Tiền đạo trẻ Hoài Lương tiếp tục được đưa vào sân thay Minh Nguyệt từ phút thứ 53 nhưng vẫn tỏ ra khá non trong những pha dứt điểm. Dấu ấn rõ nét nhất mà tiền đạo này tạo ra là cú sút khá đơn độc ở phút 77, bóng đã thoát khỏi tầm với của thủ môn đội Phi-li-pin xong lại đập xà ngang dội ra.

Toàn thắng cả ba trận, đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng B vào bán kết gặp đội nhì bảng A là Thái-lan. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa đội U20 Ô-xtrây-li-a (Nhất bảng A) và đội Mi-an-ma. Hai trận đấu sẽ được tổ chức vào chiều và tối ngày 8-5.

Nhân dân