Đội SHB Đà Nẵng tạm vươn lên ngôi đầu bảng

       Chiều 8-4, vòng 13 Giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League Eximbank 2012 đã diễn ra hấp dẫn với hai trận đấu trên sân Ninh Bình và Đà Nẵng. Đội khách CLB bóng đá Hà Nội (CLB Hà Nội) đã có cuộc “lội ngược dòng ngoạn mục” thắng XM The Vissai Ninh Bình (XM Ninh Bình) 3-2 trong khi SHB Đà Nẵng thắng Vicem Hải Phòng 2-1 tạm vươn lên vị trí đầu bảng.  

        

Cả hai đội XM Ninh Bình và CLB Hà Nội đều quyết tâm giành chiến thắng để có ba điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội XM Ninh Bình đã chủ động đẩy cao đội hình tiến công ngay từ đầu trận đấu. Sự nỗ lực đã giúp đội bóng đất cố đô sớm có bàn thắng ở phút thứ 12. Từ một đường tạt bóng bên cánh phải của Mai Tiến Thành, tiền đạo Mút-xa trong tư thế không bị kèm đã đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội Ninh Bình. Bốn phút sau, Mút-xa lại tiếp tục ghi bàn thứ hai cũng bằng một cú đánh đầu sau pha phối hợp đẹp mắt với Gút-xta-vô. Bị dẫn trước hai bàn, HLV Nguyễn Thành Vinh đã thúc các học trò tràn lên tiến công với hai mũi nhọn tiền đạo Công Vinh và Ti-mô-thi trong khi siết chặt lại hàng phòng ngự với việc tăng cường Xuân Luân vào trận. Thế trận trở lại cân bằng với cơ hội được chia đều cho cả hai đội vào những phút cuối hiệp một. Sang hiệp hai, CLB Hà Nội tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hàng công khi tung Am-brô-xê vào sân, những đường tiến công của đội bóng đến từ Thủ đô đã trở nên sắc bén, hiệu quả hơn. Phút 74, đội CLB Hà Nội có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 bằng pha sút bóng căng ở khoảng cách 30 m của đội trưởng Thành Lương đánh bại thủ môn Mạnh Dũng. Sáu phút sau, sức ép của đội khách đã mang lại bàn thắng thứ hai cho họ quân bình tỷ số 2-2 do Am-brô-xê thực hiện từ pha phối hợp với Ngọc Anh. Các cầu thủ Hà Nội có thêm bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-2 từ sự tỏa sáng của tiền đạo Lê Công Vinh khi dứt điểm chính xác bằng cú sút từ ngoài vòng cấm địa, mang về ba điểm cho CLB bóng đá Hà Nội.

Cùng thời gian, trên sân Đà Nẵng, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng vươn lên ngôi đầu bảng khi thắng Vicem Hải Phòng 2-1. Đội khách vào trận khá quyết tâm và sớm có bàn thắng từ phút thứ tám sau pha lập công của Ka-vin, nhưng ngay sau đó chưa đầy hai phút Gát-xtôn Mê-lô đã có cú đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng từ đường chuyền của Minh Phương. Hưng phấn sau bàn thắng này, các cầu thủ đội chủ nhà đã tràn lên tiến công, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương, song đội khách cũng thi đấu phòng ngự kiên cường trong khi liên tục tổ chức các đường phản công khá nguy hiểm. Vào những phút cuối hiệp một, sau pha phạm lỗi của Hữu Đức, đội SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt 11 m và Thanh Hưng đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, mặc dù đã tăng cường hàng công và rất cố gắng nhưng các chân sút của Vicem Hải Phòng vẫn không mang lại được sự đột biến cần thiết để có bàn gỡ hòa trong khi SHB Đà Nẵng thi đấu thoải mái và giữ vững tỷ số thắng đến hết trận.

Ở trận thứ ba trên sân Bình Dương, đội Becamex Bình Dương đã để mất điểm ngay trên sân nhà khi thua đội Khataco Khánh Hòa 0-2. Sau lượt trận này, hiện câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng thay thế vị trí quán quân của Hà Nội T&T cùng được 23 điểm nhưng kém về hiệu số thắng/thua.