Đòi nợ trái pháp luật, 8 đối tượng bị khởi tố

(THTG) Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Cai Lậy xảy ra một số vụ sử dụng vũ khí, hung khí uy hiếp, đe dọa nạn nhân để đòi nợ, gây lo lắng trong nhân dân. Trong tháng 01 và 02/2024, Công an huyện Cai Lậy tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố 03 vụ, xử lý 08 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Sau khi điều tra, làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, Công an huyện Cai Lậy ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó, Nguyễn Thị Hồng Nhung, cư trú xã Tam Bình huyện Cai Lậy là đối tượng cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Nhung khai: Vào tháng 1-2024, thông qua 1 người bạn, Nhung cho anh Lưu Văn Hoàng Anh, ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy mượn 50 triệu đồng nhưng không trả. Tối ngày 24-1, Nhung cùng một số đối tượng kéo đến nhà Hoàng Anh để đe dọa vợ và con của Hoàng Anh, yêu cầu trả tiền. 2 đối tượng trong nhóm sử dụng dao tự chế uy hiếp tinh thần nạn nhân. Sau đó, Nhung chuyển cho Thương 1.200.000 đồng tiền công.

8 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Một vụ việc khác, ngày 9-1, Công an huyện Cai Lậy tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hải, cư trú xã Tân Phong, huyện Cai Lậy là lái mua sầu riêng về việc bị một đối tượng dùng dao khống chế, ép trả nợ. Anh Nguyễn Ngọc Hải cho biết: “Em cắt vườn sầu riêng giao cho vựa, thì vựa thiếu tiền em, em thiếu tiền ngược lại nhà vườn, nhà vườn buộc phải trả liền. Chủ vườn nhờ anh Thanh lên lấy tiền, đi 3-4 người lên, ảnh kề dao vô cổ hỏi tiền tao đâu, người nhà cũng hoảng sợ, em cũng rất hoảng loạn”.

Qua điều tra, Công an huyện Cai Lậy tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Thanh, sinh năm 1995, cư trú xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận: Thanh đòi tiền dùm cho anh Lương Trung Hưng, cư trú xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Số tiền hơn 24 triệu đồng bán sầu riêng.

Cũng với hành vi đe dọa để đòi tiền, đối tượng Nguyễn Quốc Dy, sinh năm 2001, cư trú ấp 16, xã Long Trung, huyện Cai Lậy đã bị Công an huyện Cai Lậy khởi tố, bắt tạm giam.

Dy khai nhận: Ngày 17-01, khi nghe người dì nói về việc xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình Vũ, cư trú xã Tam Bình, huyện Cai Lậy trong việc thu mua sầu riêng, Dy cùng 02 người khác đến vựa sầu riêng của anh Vũ đòi bồi thường 24 triệu đồng. Anh Vũ không đồng ý đưa tiền mà chỉ đền số hàng bị hư hao cho người mua. Sau đó, Dy dùng súng uy hiếp, đe dọa buộc anh Vũ đưa tiền. Công an huyện Cai Lậy thu giữ 1 dao bấm, 1 khẩu súng Rulo. Dy khai khẩu súng, Dy đặt mua trên mạng.

Việc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi các loạt tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn.

                                                                             Hồ Sương