Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang tiếp xúc với các cử tri trong toàn tỉnh sau kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII.

(THTG) Tại Tiền Giang, từ ngày 2 đến ngày 5/ 12/ 2014, đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tiếp xúc với các cử tri trong toàn tỉnh để báo cáo về kết quả hoạt động của kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII.

Tại 16 điểm tiếp xúc thuộc 16 xã, huyện của tỉnh, theo báo cáo của các vị đại biểu, trong 33 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu sắc về tình hình năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 để có những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước. Đồng thời, thông qua 18 luật, 11 Nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác; tiến hành giám sát tối cao chuyên đề Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của Quốc hội; xem xét Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7; tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và 4 vị Bộ trưởng; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

1

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cũng đã thông tin nhanh tới cử tri tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả kỳ họp, các ý kiến cử tri cho rằng các kỳ họp Quốc hội đã từng bước được nâng lên đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Công tác xây dựng Luật, các vấn đề Quốc kế dân sinh được bàn bạc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch hơn, đồng thời thể hiện được ý chí xây dựng một Nhà nước pháp quyền dân chủ, do dân và vì dân.  Đặc biệt là những góp ý, phê bình thẳng thắn trong các buổi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn giữa các vị đại biểu và các thành viên chính phủ. Qua đó cử tri đề nghị Quốc hội cần quan tâm đến các vấn đề còn gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân như chính sách tiền lương, BHYT, BHXH; chính sách người có công với cách mạng; Chính sách bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững; bình ổn giá cả thị trường; công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; Đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo các bậc học gắn với đào tạo giới thiệu việc làm. Đối với công tác phòng chống tham nhũng các cử tri đặc biệt quan tâm và cho rằng Quốc hội cùng Chính phủ cần có các giải pháp căn cơ quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Vì từ lâu, các vụ án tham nhũng bị phát hiện chủ yếu từ hoạt động báo chí hay trong nhân dân, còn các công cụ kiểm soát của Nhà nước xem ra chưa đạt hiệu quả cao.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cam kết, những việc còn tồn tại sẽ được các đại biểu phản ánh kịp thời trong diễn đàn Quốc hội ở các kỳ họp tới, đồng thời có biện pháp giám sát, kiến nghị đến Bộ ngành có liên quan nhằm tháo gở những khó khăn trong thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước./.

Minh Trí