Đoàn công tác Bộ Công thương làm việc với Sở Công thương về kinh doanh xuất khẩu gạo

(THTG) Ngày 28/7, Đoàn công tác Bộ Công thương do bà Phan Thị Diệu Hà – Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Công thương Tiền Giang về kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh.

1

Ảnh: Trần Liêm

           Đoàn nghe Sở Công thương báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 109 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo nghị định 109, Tiền Giang có 05 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây dựng nhà máy, kho chứa, tạo vùng nguyên liệu theo đúng tinh thần nghị định 109. Tuy nhiên, để thực hiện nghị định 109, doanh nghiệp phải tập trung nguồn vốn lớn, phải xây dựng cánh đồng mẫu lớn, bên cạnh đó còn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với thương lái bên ngoài về giá cả, phương thức thu mua…Chính vì vậy doanh nghiệp cho rằng sự vào cuộc của các ngành chức năng ở các xã, sự đầu tư vốn từ phía ngân hàng ưu tiên cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo theo hình thức vay tín chấp có sự bảo đảm của chính quyền là hết sức cần thiết. Song song đó, Bộ Công thương nên xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam theo từng vùng để nâng cao giá trị. Bộ cũng cần có lộ trình lâu dài, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn….

Bà Phan Thị Diệu Hà – Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, sở, ngành và doanh nghiệp Tiền Giang trong thực hiện Nghị định 109 của Chính phủ. Đoàn ghi nhận những vướng mắc của các doanh nghiệp, sẽ có ý kiến với Bộ Công thương để kịp thời tháo gỡ. Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương cũng đề nghị Sở Công thương Tiền Giang tiếp tục rà soát xem xét và phối hợp với những ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

Thùy Trang