Derby của 33 năm

Lần đầu tiên sau 33 năm, Man City bước vào trận derby cùng M.U vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 12-2 với tham vọng nhắm đến ngôi vô địch Anh

     

Cuộc “nội chiến” thành Manchester sắp bước sang lần thứ 159 nhưng đây là lần đầu tiên, M.U cảm nhận được sự đe dọa từ “gã láng giềng ồn ào” – biệt danh mà HLV A. Ferguson đặt cho Man City sau chiến thắng kịch tính với tỉ số 4-3 vào tháng 9-2009.

 
Man City hiện vẫn xếp thứ 3, kém Arsenal và M.U lần lượt 1 và 5 điểm, dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. M.U muốn gia tăng cách biệt này sau khi bại trận 1-2 trên sân Wolves cuối tuần trước. Thầy trò ông Ferguson vẫn còn phải đấu với Arsenal và Chelsea (2 trận) nên cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn rộng mở.
Tevez (trái) sẽ là tâm điểm trong cuộc tái đấu giữa Man City với M.U. Ảnh: REUTERS
 
Với tiền đạo tân binh Dzeko vừa đến vào tháng 1-2011, HLV R. Mancini giờ đã có “hỏa lực” mạnh để đánh bại M.U, giúp Man City tiến gần danh hiệu lớn đầu tiên sau khi cả hai hòa nhau không bàn thắng trong trận đấu lượt đi nhàm chán.
 
Dzeko đã phá lưới M.U cả lượt đi và lượt về tại vòng bảng Champions League mùa này khi còn khoác áo CLB Đức Wolfsburg.
 
Trước khi Dzeko đến, Man City cũng hòa Arsenal 0-0 và HLV Mancini bị chỉ trích vì chiến thuật “không thắng được thì đừng để thua”.
 
Nhà cầm quân người Ý hy vọng tân binh người Bosnia tiếp tục thành tích ghi bàn ấn tượng vào lưới M.U sau khi được đội tuyển quốc gia cho miễn tập trung trong trận giao hữu gặp Mexico rạng sáng 11-2.
 
Với tầm hoạt động rộng và khả năng không chiến tốt của Dzeko, tiền đạo C. Tevez sẽ có nhiều cơ hội hơn để phá lưới đội bóng cũ. Không nói ra thì ai cũng biết ngôi sao người Argentina này là cầu thủ đáng chú ý nhất ở trận này, đặc biệt hơn khi anh đưa ra tuyên bố khiêu khích “chẳng quan tâm đến những tiếng la ó của CĐV M.U”.
 
Tevez ghi bàn vào lưới M.U ở cả 2 trận bán kết Cúp Liên đoàn mùa trước. Man City còn được hưởng lợi khi anh bị LĐBĐ Argentina gạt khỏi trận giao hữu với Bồ Đào Nha vì thích cống hiến cho CLB nhiều hơn.
 
Quả thật, từ khi không được HLV A. Ferguson của M.U giữ lại, Tevez chơi rất hay trong màu áo Man City. Mùa này, anh đã ghi 20 bàn cho Man “xanh”, trong đó có 18 bàn ở giải ngoại hạng.
 
Dù sao, cặp Dzeko – Tevez vẫn chưa thật sự ăn ý. Tuy nhiên, hàng thủ M.U cũng âu lo vì trung vệ Rio Ferdinand đang chấn thương. HLV Ferguson đã chọn cầu thủ 21 tuổi C. Smalling đá cặp với N. Vidic ở trung tâm hàng thủ.
Tin mừng cho M.U là trên hàng công, Berbatov đang ở phong độ tốt và Rooney chỉ được sử dụng 45 phút ở trận giao hữu giữa tuần qua, dù J. Hernandez mất quá nhiều sức cho chuyến bay xuyên Đại Tây Dương do trở về Mexico.
 
Nếu tiền vệ De Jong không kịp bình phục, tuyến giữa Man City sẽ gặp trục trặc và họ khó có điểm. Nếu ngôi sao Hà Lan dữ dằn này có mặt, trận derby Manchester dễ hòa có tỉ số.
 

Lịch truyền hình trực tiếp

 
- Anh: M.U – Man City (19 giờ 45 phút, ngày 12-2); Arsenal – Wolves (22 giờ, 12-2); Liverpool – Wigan (22 giờ, 12-2); Sunderland – Tottenham (0 giờ 30 phút, 13-2) trên SCTV15, Thể thao TV, BĐTV.
 
- Đức: Bayern Munich – Hoffenheim (21 giờ 30 phút, 12-2) trên VCTV6; Kaiserslautern – Dortmund (0 giờ 30 phút, 13-2) trên BĐTV.
 
- Ý: AC Milan – Parma (0 giờ, 13-2); AS Roma – Napoli (2 giờ 45 phút, 13-2) trên K+ phong cách.
 
- Tây Ban Nha: Atletico – Valencia (0 giờ, 13-2); Gijon – Barcelona (2 giờ, 13-2) trên K+1.