Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII- Nhiệm kỳ 2015- 2020

(THTG) Ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Đại hội  Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc đại hội.

Đến dự có ông Mã Diệu Cương – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Long Thôn,  Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 131 đại biểu đại diện cho 152 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp thêm 15 hội viên mới. Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh tiếp tục lớn mạnh, phát triển về số lượng, vững vàng về chính trị, không ngừng rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động và phát triển của báo chí Tiền Giang trong tình hình mới.

03

Đại biểu dự Đại hội Ảnh: Trần Liêm

5 năm qua, hoạt động báo chí tỉnh nhà nói chung và của Hội Nhà báo Tiền Giang nói riêng tiếp tục có nhiều tiến bộ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh những thành tựu quan trọng của tỉnh trên mọi lĩnh vực, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng thông tin, kịp thời phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Báo cáo tham luận tại Đại hội là một trong những nội dung quan trọng nhất để Ban Chấp hành Hội Nhà báo nhiệm kỳ VII tiếp tục hoàn thiện phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Trong ngày làm việc 14/5, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 – 2020 gồm 9 thành viên, ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Sĩ Hùng – Phó giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình  Tiền Giang và ông Nguyễn Trọng Tấn- Phó Tổng biên tập Báo Ấp Bắc, giữ chức Phó Chủ tịch hội.

Untitled 1

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới -Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam  tỉnh  Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh về nhiệm vụ báo chí trong tình hình mới

Dịp này, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân, UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 6 cá nhân, Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động báo chí thời gian qua.

Thanh Thảo