Covid-19 tiếp tục đe dọa người Thái Lan trong năm 2024

Covid-19 sẽ tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe đáng ngại nhất của Thái Lan trong năm 2024 với số ca nhiễm bệnh có thể lên tới 650.000 người, kèm theo số ca tử vong do Covid-19 được dự đoán là hơn 800 người vào cuối năm nay.

Theo Tiến sĩ Thongchai Keeratihattayakorn, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái lan, nước này ghi nhận 652.868 ca mắc Covid-19 và 848 ca tử vong vì căn bệnh này trong năm 2023.

covid-19 tiep tuc de doa nguoi thai lan trong nam 2024 hinh anh 1
Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 tại Thái Lan. Ảnh: The Nation.
Do sự biến đổi liên tục của virus SARS-CoV-2, Tiến sĩ Thongchai khuyến cáo những người có nguy cơ cao mắc bệnh như người già, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, béo phì, bệnh thận mãn tính hoặc ung thư nên tiêm nhắc lại mũi vaccine ngừa Covid-19 ít nhất một lần mỗi năm, đeo khẩu trang khi tới nơi đông người và rửa tay thường xuyên.

Tiến sĩ Thongchai cũng cảnh báo ngoài Covid-19, cúm và sốt xuất huyết cũng tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng đối với người dân Thái Lan trong năm nay. Theo ông Thongchai, cúm là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tử vong và khuyên người dân nên tiêm phòng cúm mỗi năm một lần.

Trong năm ngoái, Thái Lan ghi nhận hơn 460.000 người bị nhiễm cúm, trong đó có 29 trường hợp tử vong. Các cơ quan chăm sóc sức khỏe Thái Lan ước tính khoảng 340.000 người có thể bị nhiễm cúm trong năm nay.

Thái Lan cũng xác nhận gần 160.000 người mắc sốt xuất huyết với 187 ca tử vong vào năm ngoái. Con số ca bệnh mắc sốt xuất huyết được dự đoán lên tới 270.000 trường hợp trong năm nay với số ca tử vong có thể tăng lên 280 ca.

Ngoài những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nói trên, Bộ Y tế công cộng Thái Lan cũng đang theo dõi chặt chẽ 12 căn bệnh đáng chú ý khác như lở mồm long móng, sởi, virus zika, bệnh lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Nguồn vov.vn