Công an Tp. Mỹ Tho làm việc các đối tượng chuẩn bị đánh nhau và tàng trữ “hàng nóng”

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho vừa làm việc với hai nhóm đối tượng do Trần Thanh Bình và Nguyễn Văn Cường, cùng cư trú tại Phường 2, thành phố Mỹ Tho cầm đầu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

vlcsnap-2019-12-26-15h03m11s350

vlcsnap-2019-12-26-15h03m39s183

Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: Thanh Việt

Đêm 20/12, tại một quán nhậu trên địa bàn phường 8, thành phố Mỹ Tho, giữa Bình và một đối tượng trong nhóm của Cường là Hồ Thanh Tâm, cư trú tại phường 2, thành phố Mỹ Tho xảy ra mâu thuẫn. Tâm đâm Bình gây thương tích. Bình không đến Bệnh viện điều trị và cũng không báo cơ quan Công an mà tụ tập một nhóm gồm 12 đối tượng tìm Tâm giải quyết mâu thuẫn và bị Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện ngăn chặn, giải tán nên chưa gây hậu quả. Mâu thuẫn tiếp tục âm ỉ khi nhà của một số đối tượng bị đập phá giữa đêm khuya. Trần Thanh Bình đã cùng một nhóm đối tượng kéo đến nhà của Cường để đánh nhau. Không gặp Cường, nhóm của Bình về nhà thuê trọ của Võ Thành Tâm ở phường 8, thành phố Mỹ Tho cất giấu hung khí.

vlcsnap-2019-12-26-15h00m40s658

vlcsnap-2019-12-26-14h59m49s680

Hung khí lực lượng chức năng thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Thanh Việt

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra nhà thuê trọ của của Tâm, phát hiện thu giữ 19 dao tự chế các loại, 20 vỏ chai bia chứa xăng.

Ngày 22/12, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kịp thời ngăn chặn 2 nhóm này tụ tập, chuẩn bị đánh nhau, thu giữ 3 khẩu súng bắn bi, 22 dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 3 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng và 1 can nhựa chứa 10 lít xăng tại nhà cha mẹ của Bình ở phường 2.

Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp viện kiểm sát tiến hành khám nhiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Hồ Sương