Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ 2 đối tượng trộm sà lan

(THTG) Đối tượng Trương Thanh Lợi, sinh năm 1992, cư trú ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 2002, cư trú ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang bị Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tài sản mà Lợi và Trung đã trộm là 01 chiếc sà lan do anh Phạm Vĩnh Anh Phong, cư trú Xuân Đông, huyện Chợ Gạo làm chủ.

Ngày 26-8, anh Phạm Vĩnh Anh Phong, đến cơ quan Công an trình báo: Lúc 6 giờ 30 phút, anh Phong phát hiện mất chiếc sà lan biển số TG-14300 tự hành bằng sắt, trọng tải 110 tấn. Theo lời anh Phong, chiếc sà lan anh mua vào năm 2014, giá 1,2 tỷ đồng.

vlcsnap-2023-09-12-09h17m08s072.png

vlcsnap-2023-09-12-09h17m25s992.png

Hai đối tượng Lợi (ảnh trên) và Trung (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra. 

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chợ Gạo đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, điều tra, đến ngày 28-8 thì phát hiện Lợi và Trung đang bán chiếc sà lan của anh Phong cho 01 vựa phế liệu ở thị trấn Hòn Đất, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Trương Thanh Lợi khai nhận, 3 tháng trước khi  trộm chiếc sà lan, Lợi đã trộm 01 chiếc ghe gỗ của 01 chủ cơ sở xay sát lúa gạo ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trên ghe có 17 tấn gạo. Trị giá tài sản chung khoảng 300 triệu đồng.

Công an huyện Chợ Gạo đã thu hồi 1 sà lan và 1 ghe gỗ biển số KG 02686, trọng tải 17 tấn.

Tin và ảnh: Đặng Thanh