Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

(THTG) Sáng nay 22/5, sau khi bỏ lá phiếu đầu tiên tại tổ bầu cử số 1, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tiến độ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Untitled 13

Ảnh : Anh Tuấn 

Tại Thị xã Gò Công, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Thị xã Gò Công, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, cử tri bỏ phiếu đúng quy định về thời gian, tiến độ. Các phòng bỏ phiếu được trang trí đúng quy định, thùng phiếu đảm bảo an toàn. Đến 14 giờ ngày 22/5, có đến 94% cử tri tham gia bỏ phiếu và có khả năng sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu trước thời gian quy định.

Ngoài ra, ông cũng đã đến kiểm tra, khảo sát tiến độ bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh và nhắc nhở mỗi thành viên tổ bầu cử phải hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri bỏ phiếu; đồng thời tháo gỡ những khó khăn để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Tại mỗi nơi đến, ông cũng lưu ý, các địa phương cần phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho đến khi kết thúc bầu cử; cập nhật số liệu cử tri đi bầu thường xuyên, đảm bảo 100% cử tri bỏ phiếu đúng thời gian quy định, lựa chọn những đại biểu tâm đắc nhất, góp phần thành công vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 lần này.

+ Cũng trong ngày hôm nay 22/5, ông Lê Hồng Quang – Ủy viên BCH TW Đảng- Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cùng lãnh đạo thành ủy thành phố Mỹ Tho đến kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

ong quang

Ảnh : Trần Liêm 

Đoàn đến kiểm tra nắm tình hình phục vụ công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 1 khu phố 7; tổ bầu cử số 8, khu phố 8 phường 5; khu vực bỏ phiếu số 2 khu phố 2 phường 10; khu bầu cử số 6 khu phố Trung Lương, phường 10; tổ bầu cử số 3 xã Trung An; tổ bầu cử số 4 phường 1. Các tổ báo cáo tình hình cử tri đi bầu, các bước hướng dẫn cử tri bầu theo luật bầu cử. Hầu hết cử tri đi bầu đông đủ từ rất sớm. Đến trưa ngày 22/5, các tổ thống kê cư tri đi bầu đạt tỷ lệ từ đạt từ 80 đến 95 %. Phó Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng phục vụ công tác bầu cử. Các điểm bầu cử có nhiều sáng kiến trong trang trí và bố trí sơ đồ phục vụ tốt cho cử tri đến bầu cử. Biểu dương lực lượng công an quân đội túc trực bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm bầu cử. Phó bí thư động viên tinh thần và lưu ý các tổ thực hiện các bước sau bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cũng trong ngày, Phó Bí thư Lê Hồng Quang đến kiểm tra công tác bầu cử ở xã Tân Long, thành phố Mỹ Tho. Xã Tân Long có 2700 cử tri. Địa bàn cách trở với đất liển và có số cử tri theo tàu bè đánh cá nhiều. Chính vì thế công tác tuyên truyền để cử tri tham gia bầu cử được xã Tân Long thực hiện chu đáo. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử xã, tỷ lệ cử tri toàn xã đi bầu đến trưa 22/5 đạt gần 100%

Thăm lực lượng làm công tác an ninh và giao thông đường bộ đường thủy do Công an tỉnh tăng cường về xã Tân Long  phục vụ công tác bầu cử, Phó Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang biểu dương và động viên lực lượng bám sát địa bàn, hỗ trợ tốt cho địa phương thực hiện tốt các bước còn lại của ngày bầu cử.

+ Cũng trong ngày hôm nay 22/5, ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Untitled 1

Ảnh : Lê Long 

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Văn Hưởng,  nhắc nhở mỗi tổ bầu cử phải tiến hành đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

 Minh Toàn – Thanh Thảo