Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ

(THTG) Sáng nay 20/9, ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, Ban ngành tỉnh đã có buổi tiếp ngài Abhay Thakur – Tổng Lãnh Sự Ấn Độ tại TP HCM đến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang- ông Nguyễn Văn Khang giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình của tỉnh. Tiền Giang là tỉnh nông nghiệp, với tổng diện tích đất nông nghiệp khoảng 245.000 ha, trong đó có khoảng 90.000 ha sản xuất lúa gạo và 70.000 ha trồng cây ăn trái. Ở lĩnh vực thủy sản, Tiền Giang có vùng nuôi cá tra, cá ba sa, vùng nuôi tôm, nuôi nghêu… và hầu hết những mặt hàng này được các nhà máy chế biến sản xuất và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Với những lợi thế trên, Tiền Giang sẽ hỗ trợ hết mình để chuyến đi thăm của ngài bộ trưởng tới đây sẽ thành công tốt đẹp và đáp ứng được sự quan tâm của ngài bộ trưởng ở lĩnh vực nông, ngư nghiệp.

Ngài Tổng Lãnh Sự Ấn Độ Abhay Thakur cám ơn sự tiếp đón chân tình và cởi mở của chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời thông tin thêm về mối quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa – nghiên cứu khoa học giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ấn Độ đánh giá cao tỉnh Tiền Giang nói riêng, Việt Nam nói chung đã áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại kết quả cao.

Dịp này ngài tổng lãnh sự Ấn Độ cùng với đoàn đi tham quan Công ty thủy sản Vinh Quang ở Khu công nghiệp Mỹ Tho, trại nuôi cá giống basa ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

Tổng Lãnh Sự Ấn Độ mong muốn thiết lập mối quan hệ song phương tốt đẹp, lâu dài và bền vững giữa Ấn Độ và Việt Nam trong dịp hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.