Chelsea – Man City: Mourinho cậy “pháo đài” Stamford Bridge

 Trong 64 lần cầm quân ở Stamford Bridge trước đây, Jose Mourinho chưa 1 lần bại trận. Đó là thách thức lớn nhất mà Man City phải đối mặt khi phong độ sân khách của họ chưa được cải thiện một cách đáng kể…

Sau 1 mùa giải thất bại, không bất ngờ khi Chelsea và Man City lại dùng sức mạnh đồng tiền để “chiêu binh mãi mã”. Tính tổng cộng, 2 đội bóng này đã bỏ ra tới 191 triệu euro cho việc bổ sung lực lượng để cạnh tranh các danh hiệu lớn. Mức chi ấy chỉ kém Tottenham, đội bóng đã lột xác sau quyết định bán Gareth Bale với mức giá kỉ lục.

Không chỉ làm cách mạng lực lượng, Chelsea và Man City còn có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi sa thải Rafa Benitez và Roberto Mancini, những nhân vật tiếng tăm đã từng có thời gian rất thành công ở Premier League. Thay vào đó, Jose Mourinho và Manuel Pellegrini đã nhận được sự tin tưởng. Mức chi khổng lồ hiển nhiên đã gây ra sức ép không nhỏ cho 2 nhà cầm quân lão làng này.

Thực tế, Mourinho và Pellegrini không lạ gì nhau, họ đã từng đụng độ nhau không ít lần tại La Liga khi Real Madrid và Malaga giao tranh. Hay trước đó, chính Pellegrini đã từng dẫn dắt đội bóng Hoàng gia và phải nhượng lại chiếc ghế nóng ở Bernabeu cho Mourinho. Trong 3 mùa giải gắn bó ở Real, chiến lược gia người Bồ đã có 5/7 lần đánh bại Pellegrini, trong đó có những chiến thắng hoành tráng như 7-0 và 6-2. Về phần còn lại, Pellegrini chỉ duy nhất 1 lần khiến “Special one” bại trận.

Ảnh minh họa

 Mourinho đã từng đánh bại Pellegrini 5/7 lần đối mặt

Tất nhiên, thống kê ấy chỉ mang tính tương đối bởi Real sở hữu đội hình đồng đều và đắt giá hơn Malaga. Nhưng điều mà Man City đánh giá Pellegrini cao hơn cả lại là những thành công mà ông gây dựng cùng Malaga ở Champions League. Không nói đâu xa, ở mùa giải trước trong lần đầu tiên tham dự, nhà cầm quân người Chile này đã giúp đội bóng xứ Andalusia tiến vào vòng tứ kết. Đó dĩ nhiên là 1 kết quả gây chấn động làng bóng đá châu Âu!

Kết quả và lịch thi đấu
Vòng 9 Premier League

Thứ Bảy, ngày 26/10
Crystal Palace (0-2) Arsenal
Aston Villa (0-2) Everton
Liverpool (4-1) West Brom
Man Utd (3-2) Stoke City
Norwich (0-0) Cardiff
Southampton (2-0) Fulham
Chủ Nhật, ngày 27/10
Sunderland – Newcastle (20h30)
Chelsea – Man City (23h00)
Swansea – West Ham (23h00)
Tottenham – Hull (23h00)

Man City cần điều ấy bởi đã 2 mùa giải qua, dù sở hữu đội hình đắt giá, đội bóng này vẫn chưa biết tới cảm xúc khi vượt qua vòng đấu bảng. Thực tế, Pellegrini đã mang tới sự thay đổi cho Man City. Ông đã và đang biến đoàn quân áo xanh trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League với 20 bàn thắng. Đó là điều dễ hiểu nếu nhìn vào những sự bổ sung “1 chiều” như Fernandinho, Jovetic, Negredo hay Navas.

Còn ở Champions League, ông đã cùng Man City thắng 2/3 trận. Mục tiêu giành vé vượt qua vòng bảng không phải điều gì đó quá lớn lao khi họ rơi vào bảng đấu nhẹ với sự góp mặt của 2 tiểu gia là Viktoria Plzen và CSKA Moskva.

Tuy nhiên, Pellegrini vẫn chưa thực sự khiến CĐV The Citizens yên tâm. Do muốn biến Man City trở thành đội bóng “siêu tấn công”, chiến lược gia người Chile đã vô tình bỏ quên hàng thủ. Bởi vậy, Man City chỉ có thêm duy nhất 1 trung vệ mới là Martin Demichelis, người đã bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và thường xuyên dính chấn thương. Trong thời điểm thiếu 1 trong 2 quân bài chủ lực là Kompany và Nastasic, Man City trở thành đội bóng tầm thường.

Minh chứng là họ đã để 2 đối thủ chiếu dưới là Cardiff và Aston Villa đánh bại. Đó là chưa kể trận hòa đáng thất vọng trên sân Stoke City. 3 lần mất điểm khiến dàn sao The Citizens chỉ có 16 điểm và chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League sau 8 vòng đấu.

Jose Mourinho cũng chẳng dễ dàng gì trong lần tiếp quản Chelsea thứ 2. Với những bản hợp đồng chất lượng, chiến lược gia người Bồ đã rất thành công ở Stamford Bridge trong tour du đấu Hè. Nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, The Blues không còn là chính mình. Những vấn đề mà Rafa Benitez gặp phải ở mùa giải trước vẫn còn nguyên vẹn…

Ảnh minh họa

 Torres vẫn chưa có được bàn thắng nào tại Premier League mùa này

Đó là sự phụ thuộc vào hàng tiền vệ. Tính tới hết vòng 8 Premier League, Chelsea mới chỉ có 14 bàn thắng. Trong số đó, 13 bàn thuộc về các vị trí tuyến dưới, duy nhất 1 bàn thuộc về hàng công (Samuel Eto’o). Hai chân sút của The Blues ở mùa giải trước, Torres và Demba Ba chưa nổ súng. Tình cảnh tồi tệ này chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ thay đổi ở các vòng đấu kế tiếp. Thực tế, Chelsea đang sống nhờ vào cảm hứng của Hazard và Oscar, bộ đôi đã ghi được 7 bàn thắng.

Cuộc đụng độ giữa Chelsea và Man City đêm nay được cho là thước đo phản ánh chính xác nhất những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Đây là cuộc chiến của 2 thế lực chi tiêu nhiều nhất Premier League trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Cái khó cho Man City là họ phải làm khách tại Stamford Bridge khi phong độ sân khách chưa được cải thiện đáng kể. Trận thắng 3-1 trên sân West Ham cuối tuần trước là chiến thắng lớn nhất trên sân khách của Man City tại Premier League kể từ tháng 12/2012. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 của Man City trong 12 trận sân khách gần nhất (thắng 4, hòa 3, thua 5).

Không nói đâu xa, trong 4 trận sân khách ở Premier League mùa này, Man City thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 1. Hai thất bại tệ hại trước Cardiff và Aston Villa chính là lát cắt thể hiện rõ ràng nhất sự tầm thường của “Man xanh” khi rời xa mái nhà Etihad.

Trong khi đó, Chelsea đang biến Stamford Bridge trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Trong 4 lần thi đấu ở đây kể từ đầu mùa tại Premier League, dàn sao The Blues đều thu về 3 điểm trọn vẹn. Hay tính xa hơn, Chelsea đang có chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge ở giải đấu số 1 nước Anh.

Nên nhớ, trong 64 lần cầm quân ở Stamford Bridge trong quá khứ, Mourinho chưa từng để thua (thắng 50, hòa 14). Đó là thống kê cho thấy Man City sẽ phải đối mặt với không ít thách thức ở London. 1 trận hòa xem ra đã là thành công cho thầy trò Manuel Pellegrini.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-4-1-1): Cech, Ivanovic; Terry, Luiz, Cole; Mata, Ramires, Lampard, Hazard; Oscar; Eto’o.

Man City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Lescott, Nastasic, Clichy; Fernandinho, Toure; Milner Aguero, Silva; Negredo.

Thông tin bên lề

– Trong 15 lần hành quân tới Stamford Bridge gần nhất, Man City chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng. Đó là trận thắng Chelsea 4-2 vào tháng 2/2010.

– Trong 15 trận gần nhất tại Stamford Bridge, Man City có tới 10 trận không thể ghi bàn.

– Man City thắng 7/10 trận sân khách gần nhất ở mọi đấu trường (thắng 7, hòa 1, thua 2).

– Trong 3 mùa giải gắn bó với Real Madrid, Jose Mourinho đã có 5/7 lần hạ gục Manuel Pellegrini (dẫn dắt Malaga). Mou chỉ 1 lần để thua, Real ghi được 24 bàn thắng, trong đó có các trận thắng đậm đà như 7-0 và 6-2.

– Chelsea đang duy trì chuỗi bất bại trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (thắng 11). Thất bại gần nhất của The Blues trên sân nhà là trận thua QPR 0-1 vào 2/1/2013.

– Ở Premier League mùa này, Chelsea đã toàn thắng 4 trận trên sân nhà. Trong 64 lần cầm quân ở Stamford Bridge trong quá khứ, Mourinho chưa từng để thua (thắng 50, hòa 14).

– Chelsea chưa để thua hơn 1 bàn trong các trận đấu tại Premier League mùa này.

– Man City là đội bóng đầu tiên ghi được 20 bàn tại Premier League mùa này.

– Trận thắng 3-1 trên sân West Ham cuối tuần trước là chiến thắng lớn nhất trên sân khách của Man City tại Premier League kể từ tháng 12. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 của Man City trong 12 trận sân khách gần nhất (thắng 4, hòa 3, thua 5).

– Aguero đã có 3 bàn thắng liên tiếp cho Man City tại Premier League. Trong quá khứ, tiền đạo này chưa từng ghi 4 bàn liên tiếp cho Man City.

 

Nguồn VnMedia