Bóng đá Việt Nam nối dài giấc mơ Vàng ở SEA Games 27?

Đội tuyển U23 lên đường tham dự SEA Games 27 với mục tiêu vào trận chung kết và cao hơn là huy chương Vàng bóng đá nam.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 2/12, danh sách rút gọn của đội U23 Việt Nam dự SEA Games đã được công bố. Tiền vệ Hoàng Thịnh, tiền đạo Văn Đại, hậu vệ Xuân Hùng bị loại khỏi đội tuyển. Trường hợp của Hoàng Thịnh là do cầu thủ này không kịp bình phục chấn thương, trong khi 2 cầu thủ còn lại là do không cạnh tranh được với các đồng đội ở cùng vị trí.

Ngoài ra, đội tuyển có thể còn không có sự phục vụ của trung vệ Thanh Hào trong 2 trận vòng bảng vì lý do chấn thương. Các tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thiên, Mạnh Dũng, Phi Sơn cũng đang bị đau nhẹ. Điều này khiến HLV Hoàng Văn Phúc thực sự phải hóa vai “thợ hàn” bất đắc dĩ để trám vá một đội hình thủng lỗ chỗ.

Tiền vệ Hoàng Thịnh bị HLV Hoàng Văn Phúc gạch tên khỏi danh sách tham dự SEA Games (Ảnh: M.Hoàng).

Chưa hết, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không thể lên tập trung cùng đội tuyển U23 vì bận chuẩn bị ở CLB cho mùa giải mới. Diễn biến này khiến HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn trợ lý là Phùng Thanh Phương và HLV thủ môn Quách Ngọc Minh.

Tin vui cho đội bóng là sự trở lại của ông Trương Hải Tùng với chức danh lãnh đội U23, hỗ trợ cho Trưởng đoàn U23 Ngô Lê Bằng. Ông Trương Hải Tùng từng giữ chức Trưởng đoàn U23, giúp đội có mạch trận bất bại hơn 10 trận trong quá trình chuẩn bị SEA Games, cho tới khi có vụ bê bối tại cúp bóng đá quốc tế Bình Dương vừa qua.

Trao đổi với PV VOV, ông Ngô Lê Bằng thừa nhận, “đây là giải đấu khó khăn” nhưng vẫn thể hiện quyết tâm “cùng chia sẻ áp lực với với đội bóng”. Ông cũng khẳng định, các cầu thủ sẽ gạt bỏ những tâm lý nặng nề trước đây và “thể hiện tốt chuyên môn ở SEA Games này”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận “còn sai số ở hàng phòng ngự, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn”, nhưng vẫn bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra cùng đội bóng.

“Thời tiết bên Myanmar lúc này rất nóng, độ ẩm rất cao. May mắn là các cầu thủ đã có trận đấu tại Myanmar và đã được làm quen với điều kiện thời tiết. U23 vẫn còn những sai số ở hàng phòng ngự, sai số khi tiếp cận cầu môn, dẫn đến bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Quan trọng nhất là các cầu thủ phải đảm bảo được thể lực. Điều rất mừng là các cầu thủ luôn có tinh thần tập luyện, thi đấu cao, khát khao thể hiện SEA Games. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt ở SEA Games tới.” – HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Sau khi BTC SEA Games chính thức xác nhận đội U23 Philippines không dự giải lần này, bảng A của U23 Việt Nam cũng chỉ còn 5 đội. Lịch thi đấu của đội vì vậy cũng được thay đổi. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ có trận đầu gặp U23 Brunei vào ngày 8/12, 2 ngày sau đó gặp U23 Singapore. Đội sẽ được nghỉ tới ngày 15 và có trận đấu với U23 Lào, trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 17/12.

U23 Việt Nam trên sân tập (ảnh: Hải Anh)

Đánh giá về các đối thủ ở cùng bảng, HLV Phan Thanh Hùng, từng dẫn dắt U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games trước, cho rằng “cơ hội vào vòng sau của đội là cao, nhưng không được phép chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào”.

“Quan trọng là U23 chuẩn bị kỹ về chiến thuật và cầu thủ thể hiện tốt trên sân. Trong quá trình chuẩn bị, tôi thấy đội có sự ổn định, tiến bộ rất tốt, tinh thần đoàn kết và thái độ của các cầu thủ rất quyết tâm. Đó là những yếu tố mà tôi thấy là có thể đặt niềm tin vào đội.” – HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia, người cũng không xa lạ gì với bóng đá trẻ Việt Nam, đánh giá: “Malaysia, Việt Nam và Singapore sẽ là 3 ứng cử viên cho 2 suất vào bán kết của bảng A. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không xem nhẹ các đội Brunei, Lào và Philippines. Còn Myanmar, Thái Lan và Indonesia sẽ tranh 2 suất bán kết ở bảng B”.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã hơn 1 lần tiến rất gần tới tấm huy chương Vàng SEA Games, nhưng giấc mơ đẹp nhất có đôi khi lại kết thúc bằng một cơn “ác mộng”. Lần này, đội tuyển U23 Việt Nam xuất quân trong bối cảnh đầy rẫy khó khăn và trắc trở.

Dẫu sao, đa số người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ, không chỉ vì bóng đá chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, mà còn vì niềm khát khao chiến thắng mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã luôn thể hiện trong suốt quá trình hơn 3 tháng chuẩn bị cho giải đấu./.

Thành Lương/vov.vn