Bóng đá vắng bóng danh sách VĐV tiêu biểu 2013

Kết quả nghèo nàn ở môn bóng đá nam, khiến danh sách bầu chọn vận động viên (VĐV) tiêu biểu thể thao Việt Nam năm 2013 thiếu vắng Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương…

Sáng 22/1, Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu thể thao Việt Nam năm 2013 được tiến hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đây là cuộc bầu chọn thường kỳ do Báo Thể thao Việt Nam tổ chức hàng năm để vinh danh VĐV, huấn luyện viên (HLV) các môn thể thao đỉnh cao lẫn VĐV khuyết tật sau 1 năm thi đấu bộn bề.

Bóng đá nam nhận được nhiều kỳ vọng nhưng thi đấu thất vọng tại vòng loại Asian Cup 2015 hay SEA Games 2013 vừa qua. Kết quả là những ngôi sao như Công Vinh, Tấn Tài, Văn Quyết, Thành Lương… đều không có mặt trong top 10 vận động viên hàng đầu thể thao Việt năm vừa qua.

Màn trình diễn đội U19 Việt Nam với những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Sơn, Đức Huy… Song thành tích á quân U19 Đông Nam Á hay lọt qua vòng bảng U19 châu Á là chưa đủ lọt danh sách bầu chọn kể trên.

Ảnh minh họa

Gục ngã tại SEA Games 27 rồi vòng loại Asian Cup 2015 khiến danh sách bầu chọn
VĐV tiêu biểu năm 2013 thiếu vắng những cầu thủ đình đám bóng đá Việt Nam

Dựa trên thành tích SEA Games 27 là “tiêu điểm”, các nhà báo thể thao lựa chọn những gương mặt tạo dấu ấn trên đất Myanmar. Với 3 huy chương vàng cùng 2 kỷ lục SEA Games, ‘kình ngư’ nữ Nguyễn Thị Ánh Viên nhiều khả năng sẽ đứng vị trí đầu tiên. Cuộc đua tranh còn lại sẽ thuộc về những VĐV trọng điểm như Hoàng Quý Phước (bơi lội), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Văn Hùng, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Bình (điền kinh), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua)…

Dù không dự SEA Games 27, song với thành tích vô địch thế giới của kỳ thủ Lê Quang Liêm (cờ chớp – cờ vua), Nguyễn Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Lý Hoàng Nam (huy chương vàng ASIAD Games trẻ 2013)… cũng nhiều khả năng lọt vào danh sách cuối cùng.

Cuộc bầu chọn HLV, 2 chiến lược gia Phan Thanh Hùng (đội Hà Nội.T&T) và Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) khó có thể so đọ với những HLV ở môn điền kinh (Hồ Thị Từ Tâm, Trần Văn Nhân), bơi lội (Đặng Anh Tuấn), bắn súng (Nguyễn Thị Nhung), Đới Đăng Hỷ (vật), Nguyễn Văn Hùng (teakwondo) trong cuộc bình chọn năm nay.

Nguồn Vnmedia