Bale lập hattrick, Real “nghiền nát” Valladolid

Với 1 cú hattrick và 1 đường kiến tạo, Bale đã giúp Real đè bẹp Valladolid với tỉ số đậm 4-0.

Đây là trận đấu hay nhất của tiền vệ xứ Wales trong màu áo Real khi Bale là người in giấu giày trong tất cả các bàn thắng của Real trong trận đấu này. Sự tỏa sánh đúng lúc của Bale không chỉ giúp Real giành những điểm số quan trọng trong các cuộc đua, mà còn giúp cho người Madrid vơi bớt phần nào nỗi nhớ Ronaldo khi tiền vệ người Bồ đang phải dưỡng thương.

Bale là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: AP)

 

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu trên sân Bernabeu. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, Real Madrid đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Ngay ở phút thứ 6, Di Maria đã cảnh báo khung thành đội khách bằng cú sút bóng dội xà ngang. Tiền vệ người Argentina đã chơi rất năng nổ trong hiệp 1, anh là người “chăm chỉ” dứt điểm nhất bên phía Real Madrid khi tung tới 4 cú sút về phía khung thành của thủ môn Marino.

Tuy nhiên, Bale mới là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong hiệp thi đấu thứ nhất. Tiền vệ xứ Wales là người  trực tiếp khai thông thế bế tắc ở phút 33 khi đánh đầu tung lưới Marino sau đường tạt bóng của Di Maria, sau đó là đường kiến tạo tuyệt vời để Benzema ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-0 ở phút 36 cho Real.

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ Real chơi chùng xuống trong khoảng thời gian đầu của hiệp thi đấu thứ 2. Chính vì vậy, đội khách Valladolid đã tận dụng cơ hội để tổ chức những đợt lên bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lopez. Tuy nhiên, những cú sút của tiền đạo đội khách vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại Lopez.

Bale và Benzema đã giúp Real với bớt nỗi nhớ Ronaldo (Ảnh: AP)

 

Đang loay hoay trong việc tìm kiếm bàn gỡ, thì Valladolid lại phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 64, người ghi bàn lại là Bale. Trong bàn thắng này, Bale là người phát động tấn công và chính tiền vệ này là người kết thúc gọn gàng để mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua thứ 3, Valladolid thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Cho dù HLV Martínez đã phải sử dụng liên tiếp những quyền thay người, nhưng những gì mà Valladolid làm được vẫn chỉ là con số 0.

Bên phía Real, HLV Ancelotti đã tung Jese và Morata vào sân thay cho Di Maria và Benzema, nhưng sức tấn công của Kền kền trắng không hề giảm.

Những tưởng 3-0 sẽ là một kết quả mĩ mãn cho đêm diễn của Bale thì đến phút 89, tiền vệ xứ Wales đã hoàn tất cú hattrick đầu tiên của mình trong màu áo Real, qua đó mang về chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của anh tại La Liga mùa này.

Với trận thắng này, Real có được 37 điểm, kém Barca và Atletico đúng 3 điểm, tuy nhiên Real đã thi đấu nhiều hơn Barca 1 trận. Còn với đội khách Valladolid, họ vẫn giậm chân ở vị trí 17 trên BXH./.

Đội hình xuất phát

 

Real Madrid: Diego Lopez; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Xabi Alonso, Modric, Isco; Bale, Di Maria, Benzema.

 

Valladolid: Marino; Alcatraz, Rueda, Marc Valiente, Pena; Sastre, Alvaro Rubio, Rossi; Larsson, Bergdich, Javi Guerra.

CTV Dương Thuật/VOV online