Arsenal khó cản “Hùm xám”

       Sớm phải chạm trán đương kim vô địch Bayern Munich ngay ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League có lẽ là điều mà Arsenal không hề mong đợi dù trận lượt đi, “pháo thủ” được chơi trên sân nhà.

HLV Arsene Wenger ngán ngẩm Bayern cũng đúng bởi cách đây 1 năm, Arsenal từng thua “Hùm xám” 1-3 ngay tại Emirates. Kể cả khi “pháo thủ” bất ngờ đá như lên đồng và thắng 2-0 tại Munich sau đó thì kết quả trên cũng không đủ giúp Arsenal tiến xa hơn ở Champions League. Dù Arsenal hiện tại đang lột xác mạnh ở Giải Ngoại hạng Anh nhưng xét về tương quan lực lượng cũng như sự ổn định, Bayern vẫn là đội trội hơn hẳn. Thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn đang thăng hoa tại Bundesliga và với kinh nghiệm của một người đưa Barcelona lên đỉnh thế giới, Guardiola hoàn toàn có thể giúp “Hùm xám” khuất phục Arsenal ngay trên sân khách.

Các “pháo thủ” đang tích cực tập luyện

Các “pháo thủ” đang tích cực tập luyện

Chiến thắng 2-1 mới đây trước Liverpool ở Cúp FA có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho Arsenal. Vấn đề là Champions League khác hoàn toàn với Cúp FA nên dù có trong tay 3 ngôi sao người Đức là Metersacker, Podolski và đặc biệt là Ozil, nhưng HLV Wenger có lẽ khó áp dụng được bài dùng người Đức chống người Đức. Ông thầy người Pháp có lẽ chỉ hy vọng trong một ngày chơi đúng phong độ, Arsenal ít nhất sẽ không thua Bayern.

Ở trận đấu còn lại giữa AC Milan và Atletico Madrid, dù cá nhân HLV Seedorf thời còn là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau nhưng đội chủ sân San Siro xem ra có phần quá lép vế trước đối thủ đang thi đấu cực hay ở La Liga. Milan cũng tỏ ra kém duyên khi đã thua các đội bóng Tây Ban Nha 6/8 trận, gồm cả 4 lần đối đầu ở vòng knock-out Champions League. Sự hấp dẫn của cặp đấu này có lẽ chỉ là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa hai chân sút chủ lực Balotelli và D.Costa.

HLV Wenger và các học trò đang đứng trước thách thức lớn
HLV Wenger và các học trò đang đứng trước thách thức lớn
Nguồn NLĐ