Ánh Viên lọt vào top 10 thế giới

Thành tích vượt kỷ lục SEA Games gần năm giây tại Orlando Grand Prix (Mỹ) đưa kình ngư người Cần Thơ lên đứng thứ mười thế giới ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ.

1-a0-7646-1394783253.jpg
Ánh Viên trở thành tay bơi đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn A thế giới. Ảnh: FN.

Tại giải đấu ở Orlando (bang Florida, Mỹ) tháng trước, Ánh Viên giành HC bạc 400 m hỗn hợp cá nhân với chỉ số 4 phút 41 giây 68. Ánh Viên chỉ về đích sau nhà vô địch thế giới Katinka Hosszu (Hungary) chưa đến hai giây. Thành tích này của Ánh Viên cũng vượt chuẩn A thế giới và cô là VĐV đầu tiên của Việt Nam làm được điều này.

Trong danh sách 100 tay bơi tốt nhất thế giới ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân trong năm 2014 do Hiệp hội bơi quốc tế (FINA) công bố, Ánh Viên lần đầu xuất hiện trong top 10. Cụ thể thành tích 4 phút 41 giây 68 của Viên kém chín kình ngư, trong đó có ba VĐV châu Á là: Miyu Otsuka (Nhật Bản, thứ ba), Zhou Min (Trung Quốc, thứ năm) và đương kim vô địch Olympic Ye Shiwen (Trung Quốc, thứ bảy). Thành tích tốt nhất của Ye Shiwen trong năm nay chỉ hơn Ánh Viên 65% giây.

Ánh Viên cũng đang đứng thứ tư châu Á và thứ 28 thế giới ở nội dung sở trường khác là 200 m ngửa. Đứng trên cô tại bảng thứ tự các tay bơi châu lục là Asuka, Otsuka (Nhật Bản) và Yao Yige (Trung Quốc). Nếu giữ được đà thăng tiến này, khả năng Ánh Viên giành huy chương tại Asian Games 2014 là khá sáng sủa.

Nguồn Vnexpress.net