- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

AFF Cup: Tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp nhà vô địch?

Giống như năm 2018 nhưng lần này, khi chạm trán Lào ở trận mở màn AFF Suzuki Cup của đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo ra sân với tư cách là nhà đương kim vô địch

 Mọi đội bóng đều muốn đánh bại nhà vô địch nên không ngạc nhiên khi trước cuộc chạm trán tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6-12 (VTV6 tường thuật trực tiếp), đội tuyển Lào tuyên bố đã sẵn sàng ngáng đường thầy trò HLV Park Hang-seo. Vấn đề là giữa tuyên bố và thực hiện sẽ có một khoảng cách rất lớn.

Trong 11 lần dự AFF Cup trước đây, đội tuyển Lào đã gặp tuyển Việt Nam đến 8 trận tại vòng bảng. Kết quả, tuyển Việt Nam thắng đến 7 trận, hòa 1; ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. Trận hòa duy nhất giữa 2 đội diễn ra ở Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Suzuki Cup). Khi đó, Lê Huỳnh Đức đã gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam ở phút 85, sau một cú sút phạt có phần may mắn. Hai năm sau, tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Lào 4-1 khi Tiger Cup được tổ chức ở sân nhà Hàng Đẫy (TP Hà Nội).

AFF Cup: Tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp nhà vô địch? - Ảnh 1.

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam làm quen sân Bishan, sẵn sàng cho trận mở màn chạm trán Lào. Ảnh: VFF

Ở 6 trận gặp nhau gần đây nhất, đội bóng xứ triệu voi toàn thua, để thủng lưới đến 27 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Chiến thắng đậm nhất của tuyển Việt Nam trước tuyển Lào diễn ra tại AFF Cup 2007. Khi đó, đội bóng của HLV Riedl đã thắng đối thủ 9-0 nhờ cú poker của Phan Thanh Bình, cộng với 3 bàn của Lê Công Vinh và cú đúp của Văn Biển. Tại AFF Cup 2018, đội bóng của ông Park Hang-seo đã thắng tuyển Lào 3-0 ngay trên sân khách ở trận ra quân, nhờ các pha lập công của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

Ở lần tái ngộ này, lão tướng Anh Đức đã chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng Công Phượng và Quang Hải vẫn đóng vai trò trụ cột. Trong khi đó, Lào vừa bổ nhiệm tân HLV người Singapore Selvaraj dẫn dắt từ giữa tháng 9, đồng thời thuyết phục thành công ngôi sao Billy Ketkeophomphone – cầu thủ từng đá nhiều năm tại hai hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp – về phục vụ đội tuyển. Tuyển Lào hy vọng sự có mặt của tiền đạo 31 tuổi này sẽ tạo nên bất ngờ cho hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam.

Sự quyết tâm của tuyển Lào đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chủ quan, nhất là với trận mở màn, khâu bắt nhịp bao giờ cũng khó khăn với nhiều đội bóng. Cộng thêm vị thế của nhà đương kim vô địch ít nhiều tạo ra áp lực, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải cố gắng thể hiện bản lĩnh.

Người hâm mộ đang kỳ vọng HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng bộ đôi tiền đạo HAGL Công Phượng – Văn Toàn ở trận mở màn, thay cho Tiến Linh vốn luôn được ưu ái đá cắm suốt vòng loại World Cup. Không phải vì Tiến Linh thiếu hiệu quả mà là vì rất lâu rồi, Văn Toàn chưa được nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo điều kiện đá chính cùng Công Phượng.

Ngoài ra, một số nhân tố như Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh – những tiền vệ trung tâm lần đầu dự AFF Suzuki Cup – cũng được sự kỳ vọng sẽ ra sân và tỏa sáng, giúp nhà đương kim vô địch thể hiện đẳng cấp trước đội tuyển Lào.

Thái Lan, Singapore dẫn đầu bảng B

Ở 2 trận đấu mở màn bảng A diễn ra chiều và tối 5-12, đội chủ nhà Singapore đã để lại ấn tượng mạnh khi đánh bại Myanmar 3-0, trong khi Thái Lan khá vất vả mới giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste.

Sau lượt trận đầu tiên, có thể thấy cục diện bảng A đã sớm được định hình, với cuộc đua tam mã thuộc về Thái Lan, Singapore và Philippines – đội bóng 2 kỳ AFF Suzuki Cup liên tiếp đứng hạng ba.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*