2 tác giả Tiền Giang đoạt giải cao về mỹ thuật khu vực

Họa sĩ Lê Hồng Thái bên tác phẩm Hạnh phúc.

       Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ XVII khai mạc ngày 11-8 tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), với sự tham gia của 296 họa sĩ, nhà điêu khắc của 13 Hội Văn học - Nghệ thuật ĐBSCL, trong đó có 76 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Từ 352 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc, Hội đồng chuyên môn (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã chọn ra 8 tác phẩm trao Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam gồm: 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 5 giải tặng thưởng.

Đồng thời Hội đồng cũng tuyển chọn 13 tác phẩm được trao Giải thưởng Mỹ thuật ĐBSCL gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Hai tác giả Tiền Giang là: Họa sĩ Lê Hồng Thái (hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam) đoạt giải A, với tác phẩm Hạnh phúc (tượng gỗ) và tác giả Phạm Thị Ngọc Lành (CLB Mỹ thuật Tiền Giang) đoạt giải III, với tác phẩm Thanh long quê tôi (lụa).

Ngoài ra, tác phẩm Ra khơi (sơn dầu) của họa sĩ Hồng Sơn (Tiền Giang) được chọn gửi dự xét thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội VH-NT Việt Nam.