Tổ chức gây quỹ xây Nhà tưởng niệm soạn giả Trần Hữu Trang

(THTG) Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM vừa phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang và Nhà hát Trần Hữu Trang  tổ chức biểu diễn vỡ cải lương “ Đời Cô Lựu” của soạn giả Trần Hữu Trang do đạo diễn nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Nga phục dựng nhằm gây quỹ xây Nhà tưởng niệm soạn giả Trần Hữu Trang.

Untitled 1

Ảnh: Đoàn Vũ 

Ông Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Tuyên giáo trung ương, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo ngành Văn hóa Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang cùng đông đảo khán giả ở Thành Phố Hồ Chí Minh đến xem .

Soạn giả Trần Hữu Trang sinh ra ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, ông từng là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo .

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như : Đời Cô Lựu , Tô Ánh Nguyệt…Ông hy sinh ngày 1/1/1966 và đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huy chương thành đồng Tổ quốc, giải thưởng Hồ Chí Minh .

Tại đêm biểu diễn đã có nhiều tổ chức và cá nhân ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ xây dựng Nhà tưởng niệm soạn giả Trần Hữu Trang tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng.

Trần Lương