Tiền Giang hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

(THTG) Tính đến ngày 1/11/2015, tỉnh Tiền Giang có 4.179 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện, trong đó có 2.410 người trong tỉnh; 1.769 người ngoài tỉnh.

1

Ảnh: Bùi Phong

Hiện có 1.591 người trong tỉnh nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 559 bệnh nhân AIDS và đã có tổng cộng 867 người chết do AIDS. Toàn tỉnh có 170/ 173 xã/phường đã phát hiện có người nhiễm HIV và 100% huyện thị có trường hợp nhiễm HIV. Trong 10 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có tổng cộng 213 trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện, 64 trường hợp chuyển AIDS và 28 trường hợp tử vong do AIDS.

Từ 10/11 đến ngày 10/12, thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 do Bộ Y tế phát động, với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”. 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân; 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời và 90% số người điều trị ARV duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế. Để thực hiện có hiệu quả nội dung chủ yếu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015, ngành y tế Tiền Giang vận động và truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng vi-rút cho người nhiễm HIV/AIDS./.

Thanh Xuân