Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 9/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Tiền Giang.

Cùng đi, có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo TU- HĐND-UBND tỉnh Tiền Giang.

1.33

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, UV ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo với  Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác về kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự từ đầu năm 2014 đến nay.

Trong 8 tháng qua, lực lượng Công an các cấp trên toàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, đã mở 2 cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Triệt xóa 32 nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc, côn đồ; bắt và vận động đầu thú 74 đối tượng truy nã…Tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 79%. Từ đó, phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 4,7% số vụ so với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo.

3.12

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá cao kết quả công tác của Công an tỉnh trong thời gian qua.

Bộ trưởng đại tướng Trần Đại Quang đã nhấn mạnh đến công tác giáo dục truyền thống, xây dựng lực lượng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nêu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Hồng Phượng, Trọng Tín