Tiền Giang triển khai các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

 (THTG) Sáng ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2014 để triển khai các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông năm học 2014-2015.

1

Ông Trần Thanh Đức- phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì của họp. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2014, năm học 2013-2014, Tiền Giang có 12.921 thí sinh dự thi tốt nghiệp, trong đó có 11.697 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 1.224 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, đặt tại 32 hội đồng thi với 555 phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có rất nhiều nét mới. Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp 4 môn, ngoài 2 môn bắt buộc là văn, toán, các thí sinh có thể chọn 2 môn  tự chọn trong 6 môn học gồm: vật lý, ngoại ngữ, sinh học, hóa học, địa lý và lịch sử. Hệ giáo dục phổ thông thi chung với hệ giáo dục thường xuyên. Cấu trúc đề thi của 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ có nhiều thay đổi: môn ngoại ngữ ngoài phần thi trắc nghiệm, năm nay thí sinh còn phải thi thêm phần viết luận; cấu trúc đề thi ngữ văn gồm 2 phần: Đọc hiểu văn bản và viết văn nghị luận xã hội hoặc nghị luận văn học, thời gian làm bài chỉ còn lại 120 phút. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra  trong 2,5 ngày (từ ngày 2 ngày 3 và buổi sáng ngày4/6/2014).

Với những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Trần Thanh Đức – phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm các nội dung, văn bản hướng dẫn thi và qui chế thi, đảm bảo công tác kiểm tra sao in đề thi, đảm bảo an toàn cho kỳ thi, các ngành hữu quan tập trung  phối hợp thực hiện với Sở Giáo dục và đào tạo để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được diễn ra, an toàn  nghiêm túc.

Thu Thủy