UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Tân Phước

( THTG)  Chiều 7/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Phước về tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm khai thác, phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười và 20 năm ngày thành lập huyện Tân Phước được tổ chức ngày 27/8/2014. Tiếp đoàn có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và các ngành có liên quan.

2

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Phước, đến nay công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ, công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện rộng khắp trên phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã được dự thảo và chuẩn bị như tổ chức giải quần vợt, giải bóng đá, hội thi thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, hội thi nét đẹp tuổi 20… Bên cạnh đó, UBND huyện đã tổ chức phát động chuyên đề thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Tân Phước, có 38 cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua. Trong lĩnh vực “xây dựng công trình giao thông nông thôn”: các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 12 công trình giao thông nông thôn mới tổng số tiền trên 7 tỷ đồng; Trong lĩnh vực “xây dựng nhà tình nghĩa”, đăng ký xây mới 7 nhà tình nghĩa, sửa chữa 4 nhà, xây dựng 12 nhà hộ nghèo với tổng số tiền 680 triệu đồng. Hiện nay đã hoàn thành được 8 căn nhà.

           Trên cơ sở kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Tân Phước giai đoạn 1994 – 2020, mở chuyên mục truyền hình “Tân Phước ngày nay”, chuyên mục phát thanh “Tân Phước 20 năm hình thành và phát triển”, xuất bản quyển đặc san 20 năm thành lập huyện Tân Phước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công trình chào mừng như Trường Mầm non Phước Lập, công trình mở rộng chợ Tân Phước….

           Việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước nhằm ôn lại truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang nói chung, Tân Phước nói riêng qua 25 năm hình thành, khai thác và phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười; Góp phần giáo dục cho cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo sự đồng thuận trong xây dựng huyện Tân Phước ngày càng phát triển đạt được những thành tựu cao hơn.

Thanh Đào