10 trận đáng xem nhất vòng bảng Euro 2012

      Có thể những trận đấu loại trực tiếp từ vòng tứ kết mới quyết định được đội nào giành chức vô địch, nhưng trước khi đến được đó ứng cử viên sẽ phải trải qua vòng bảng với rất nhiều khó khăn.

Dưới đây là những trận đấu được cho là đáng xem và ảnh hưởng nhiều nhất tới tấm vé vào tứ kết của các đội ở Euro 2012.
 
Ba Lan - Hy Lạp
 
Trận đấu mở màn cho Euro 2012 hứa hẹn sẽ là món ăn hấp dẫn sau màn khai mạc với hàng trăm vũ công trên sân vận động quốc gia tại Warsaw.
 
Đây là trận đấu chúng ta trông đợi sức tấn công mãnh liệt của đội đồng chủ nhà Ba Lan trước hàng phòng ngự kiên cố của cựu vô địch châu Âu, Hy Lạp. Tiền đạo Lewandowski phải đối mặt với trung vệ Papastathopoulos trong cuộc cạnh tranh cho một tấm vé vào vòng tiếp theo.
 
Sẽ khó có thể trông đợi một trận đấu khai mạc tưng bừng với nhiều bàn thắng. Nhưng chắc chắn bạn sẽ được tận hưởng một không khí quyết liệt và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của hai đội bóng được đánh giá là ngựa ô tại giải năm nay.
 
Tây Ban Nha – Italy
 
Tây Ban Nha từng vượt qua Italy ở tứ kết Euro 2008.
 
Một trong những trận đấu lớn nhất tại vòng bảng khi hai đội bóng hàng đầu lục địa già gặp lại nhau trong một giải đấu chính thức kể từ tứ kết Euro 2008. Ở trận đấu cách đây 4 năm, Tây Ban Nha đã đánh bại Italy trên chấm luân lưu và đây sẽ là cơ hội cho đoàn quân thiên thanh trả nợ. Nhưng liệu điều đó có thể trở thành hiện thực khi đoàn quân của HLV Del Bosque vẫn tỏ ra quá mạnh.
 
Lối chơi của Tây Ban Nha vẫn dựa trên bộ khung hàng tiền vệ với lối chơi tiki taka đẹp mắt. Trong khi đó Italy sẽ phải nhờ cậy rất nhiều vào chân sút Balotelli, người luôn tạo nên những tình huống bất ngờ theo cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Với những yếu tố như trên thật khó để chúng ta không theo dõi trực tiếp trận đấu này.
 
Hà Lan – Đan Mạch
 
Cuộc tái ngộ của hai đội bóng từng nằm chung bảng E tại World Cup 2010, Hà Lan gặp Đan Mạch trong trận mở màn của bảng B tại Kharkiv.
 
Xét về lực lượng và đẳng cấp, Hà Lan tỏ ra vượt trội so với đối thủ nhưng cần nhớ rằng Đan Mạch thường xuyên gây bất ngờ ở đấu trường châu lục. Hơn thế nữa đoàn quân của xứ sở những câu chuyện cổ tích đang có trong tay những cầu thủ chất lượng hàng đầu châu Âu và không có lý do gì để họ phải chùn bước trước Hà Lan. Van Persie sẽ phải thể hiện phong độ thăng hoa như trong màu áo Arsenal mùa giải vừa qua nếu muốn đưa Hà Lan vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên.
 
Đức – Bồ Đào Nha
 
Một trận đấu nữa tại bảng tử thần giữa ứng cử viên cho chức vô địch, đội tuyển Đức và đội bóng đang sở hữu cầu thủ hay nhất của châu Âu, Ronaldo. 
 
So với trận tứ kết giữa hai đội ở Euro 2008 thì ở giải năm nay Đức trình làng một đội hình trẻ trung hơn nhiều. Đội tuyển Đức từng thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại khi thắng cả 10 trận, ghi tới 34 bàn. Trong khi đó Bồ Đào Nha chỉ giành quyền dự Euro 2012 sau loạt tranh vé vớt bởi họ phải xếp sau Đan Mạch ở vòng loại. Xét trên mọi khía cạnh, Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn so với Đức nhưng nên nhớ họ vẫn còn một Ronaldo để hy vọng. Chỉ cần siêu sao 27 tuổi tỏa sáng thì đội bóng ở bán đảo Iberia hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.
 
Pháp – Anh
 
Tam sư bước vào trận mở màn với Pháp mà không có tiền đạo chủ lực Rooney do bị treo giò và thiếu vắng một loạt trụ cột khác bởi chấn thương. Trong khi đó Pháp thể hiện một phong độ ấn tượng với chuỗi 21 trận bất bại dưới thời HLV Laurent Blanc. Hàng công đội bóng áo lam dưới sự lĩnh xướng của tiền đạo Benzema đặc biệt tỏ ra nguy hiểm ở những trận đấu chuẩn bị cho Euro 2012.
 
Có thể Anh không còn được đánh giá cao như mọi năm nhưng với một huấn luyện viên như Roy Hodgson, họ lại khó bị đánh bại hơn. Nhà cầm quân 65 tuổi đang chủ trương huấn luyện các cầu thủ Anh chơi phòng ngự tập trung và đây sẽ là một thách thức thực sự cho đội tuyển Pháp. Sẽ rất khó dự đoán đội bóng nào chiến thắng trong trận đấu này.
 
Hà Lan – Đức
 
Hà Lan gặp Đức luôn là trận đấu không thể bỏ qua.
 
Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch gặp nhau ngay tại vòng bảng Euro. Khán giả trên toàn thế giới đang chờ đón một bữa tiệc tấn công hoành tráng khi hai đội bóng ghi bàn nhiều nhất vòng loại so tài trực tiếp.
 
Sở hữu hai hàng tấn công có sức mạnh đáng nể nên yếu tố quan trọng nhất giúp Hà Lan và Đức có thể giành một kết quả tốt trong trận đấu này là tránh bị thủng lưới. Chắc chắn hàng phòng ngự của hai bên sẽ phải làm việc vất vả với các chân sút hàng đầu châu Âu như Van Persie hay Mario Gomez.
 
Italy – Croatia
 
Với việc Tây Ban Nha được đánh giá là vượt trội so với các đội bóng còn lại ở bảng C thì tấm vé thứ hai vào tứ kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Italy và Croatia. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội có ý nghĩa rất lớn tới kết quả chung cuộc ở bảng này.
 
Italy được đánh giá cao hơn Croatia ở khía cạnh đẳng cấp và kinh nghiệm, tuy nhiên đội quân của HLV Slaven Bilic có sự trẻ trung cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ hiểu nhau. Có thể đây là trận đấu khá cân bằng và không thiếu sự quyết liệt ở vòng bảng Euro năm nay.
 
Thụy Điển – Anh
 
Đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ nắm cơ hội lớn để lọt vào vòng tứ kết. Liệu thầy trò Roy Hodgson có thể giành 3 điểm trước một Thụy Điển giàu sức mạnh hay Ibrahimovic cùng các đồng đội sẽ làm nên bất ngờ tại bảng D. Hai đội bóng đều là sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nên đây sẽ là một ngày làm việc vất vả cho hàng công.
 
Ukraina – Pháp
 
Đội đồng chủ nhà Euro 2012 không được đánh giá cao ở vòng bảng năm nay nhưng dưới sự cổ vũ của hơn 50 nghìn cổ động viên tại Donetsk, Ukraina đang hy vọng vào một kết quả khả quan trước Pháp. 
 
Về phía các vị khách, Ribery và đồng đội cũng rất cần 3 điểm trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng bởi họ sẽ không biết được điều gì chờ đợi mình ở trận cuối với Thụy Điển. Cả hai đội bóng đều có lý do để nỗ lực trong cuộc đối đầu này và đó là lý do chúng ta không thể bỏ qua.
 
Bồ Đào Nha – Hà Lan
 
Cuộc chiến ở bảng tử thần sẽ còn quyết liệt đến tận những trận đấu cuối cùng. Thậm chí ngay cả khi kết quả đã ngã ngũ thì cuộc đối đầu này vẫn rất đáng xem. Hà Lan và Bồ Đào Nha đều nổi tiếng với lối chơi tấn công và hàng phòng ngự vốn không được đánh giá cao. Tâm lý thoải mái có thể khiến họ cống hiến một trận đấu cởi mở và nhiều bàn thắng.