01h45 ngày 20/06, Thụy Điển vs Pháp: Vì danh dự

    Với quyết tâm giành được chiến thắng đầu tiên trước khi chia tay EURO, Thụy Điển chắc chắn sẽ khiến cho Pháp có một ngày thi đấu không mấy dễ dàng vào tối nay.
Nếu như chạm trán với Thụy điển ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng, chắc chắn không ít các CĐV của Pháp sẽ phải rất nơm nớp lo lắng cho đội bóng của mình, vì Thụy Điển lúc ấy vẫn còn được giới chuyên môn đánh giá khá cao.

Nhưng sau hai thất bại liên tiếp, Thụy Điển đã nhanh chóng trở thành “hổ giấy” và sớm đã bị loại khi vòng bảng còn chưa kết thúc, cùng với việc Pháp đã có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, hơn Anh về hiệu số phụ và hơn Ukraine về thành tích đối đầu, thì các CĐV của họ có thể hoàn toàn yên tâm để tận hưởng màn trình diễn của đội nhà trong trận đấu tối nay trước các học trò của HLV Erik Hamren. Vì dù có phải nhận thất bại thiểu 0-1 đi chăng nữa, thì họ cũng vẫn sẽ đi tiếp.

Liệu Pháp có để cho Thụy Điển có được chiến thắng đầu tay? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên không phải vì thế mà người Pháp lại cho phép mình buông súng trong trận đấu này. Đơn giản vì dưới thời HLV Laurent Blanc, đội bóng áo lam còn đang nắm giữ thêm một thành tích khá đáng tự hào khác, đó là chuỗi 23 trận bất bại. Và chắc chắn Pháp chẳng muốn nó chỉ phải dừng lại ở con số này.

Với việc đã không còn bị đè nặng bởi thành tích như hiện nay, cộng với sự tự tin đang lên rất cao sau khi có chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Ukraine ở loạt trận thứ hai, mục tiêu một trận hòa là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của thấy trò Laurent Blanc.

Tuy nhiên có một vần đề mà Les Bleus không thể không quan tâm đến, đó là thẻ phạt. Với việc đã phải nhận một thẻ vàng Mexes, Debuchy và Menez sẽ phải ngồi ngoài tại Tứ Kết nếu phải nhận thêm một “món quà” nữa từ các vị vua áo đen vào tối nay. Và chẳng một người Pháp nào mong muốn phải thấy cảnh đó khi đối thủ của tiếp theo của họ là các nhà ĐKVĐ châu Âu, hoặc một Italia đang hồi sình rất mạnh mẽ tại EURO lần này.

Đó là yếu tố bên trong, có nói về yếu tố bên ngoài, để có thể tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại của mình, Pháp sẽ gặp đôi chút khó khăn vào tối nay khi Thụy Điển cũng đang rất quyết tâm để làm một điều gì đó để dành tặng cho các CĐV quê nhà trước khi rời khỏi EURO.

Có lẽ điều mà các học trò của HLV Erik Hamren đang hướng tới đang là một trận thắng, dù nếu xét về màn trình diễn rất tệ trong hai trận đấu vừa qua, nhất là hàng thủ, thì mục tiêu này có lẽ hơi ngoài tầm với của họ. Nhưng “khi không còn gì để mất”, lối chơi của Thụy Điển sẽ trở nên cởi mở hơn và khi đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.