Xử phạt 1 tỷ đồng đối với tàu cá vi phạm hành chính trong khai thác thuỷ sản

(THTG) Ngày 08-12, Chi cục Thủy sản Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Tiền Giang đối với ông Nguyễn Công Thưởng, sinh năm 1967 ở khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, do vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản.

vlcsnap-2021-12-08-14h47m02s439.png

Ông Nguyễn Công Thưởng – chủ sở hữu tàu cá, số đăng ký TG-91115-TS bị phạt 1 tỷ đồng do khai thác thủy sản ở vùng biển của quốc gia khác. Ảnh: Đoàn Vũ

Cụ thể, ông Nguyễn Công Thưởng là chủ sở hữu tàu cá, số đăng ký TG-91115-TS, do Chi cục Thủy sản Tiền Giang cấp ngày 11/8/2021 đã khai thác thủy sản trên vùng biển Indonesia, cách đường phân định Việt Nam – Indonesia khoảng 7,5 hải lý về phía Indonesia. Tàu cá do ông Lê Văn Dùng, sinh năm 1971 ở khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông làm thuyền trưởng, đã có hành vi vi phạm hành chính “Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép” và đã bị lực lượng chấp pháp Indonesia bắt giữ. Hình thức bị xử phạt là phạt tiền 1 tỷ đồng.

vlcsnap-2021-12-08-14h45m56s076.png

Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Công Thưởng không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đó, các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền Indonesia bắt giữ, được trả về nước và các chi phí liên quan khác. Thời hạn thực hiện khi ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ được trả về nước. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Công Thưởng không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thanh Triều