Xã Phú An huyện Cai Lậy sạt lở nghiêm trọng

(THTG) Rạng sáng ngày 30/6 và 02/7/2018, tại khu vực ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt người dân.

vlcsnap-2018-07-02-15h05m56s247

vlcsnap-2018-07-02-15h06m04s026

vlcsnap-2018-07-02-15h06m30s448

Sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xã Phú An, huyện Cai Lậy. Ảnh: Quế Ngân

Điểm sạt lở dài khoảng 70m, ăn sâu vào tuyến đường phía Đông sông Phú An hơn 10m, làm một căn nhà và đường giao thông đổ sụp xuống sông. Đây là tuyến giao thông chính, nên ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Phú An (huyện Cai Lậy) đã khảo sát, lập phương án hỗ trợ di dời cho 4 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng, đề xuất giải phóng mặt bằng, để thi công bờ kè và đường tránh qua khu vực sạt lở.

Thời gian qua, tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Cai Lậy diễn biến phức tạp. Trước mùa mưa bão, triều cường năm nay, các địa phương đã chủ động phương án gia cố, nhưng sạt lở vẫn tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Sau sự cố sạt lở xảy ra, trong buổi sáng 02/7, lãnh đạo huyện Cai Lậy đã đi thực tế, khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện có hơn 23 điểm sạt lở làm sụp lún, hư hỏng, thậm chí mất cả đường giao thông. Các điểm sạt lở tập trung nhiều ở các xã: Phú An, Hiệp Đức, Hội Xuân, Mỹ Long, Mỹ Thành Nam… Hầu hết các điểm sạt lở thường diễn ra rất nhanh vào ban đêm, nên người dân trở tay không kịp, thiệt hại về tài sản khá lớn. Theo ngành chức năng, có nhiều nguyên nhân gây sạt lở như: thay đổi dòng chảy, hành lang bảo vệ đê không đảm bảo, đê xuống cấp, hoạt động quá mức của các phương tiện thủy…

vlcsnap-2018-07-02-15h10m54s214

vlcsnap-2018-07-02-15h11m03s511

Lãnh đạo huyện Cai Lậy khảo sát các điểm sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: Thanh Tùng

Đơn cử như trên tuyến đường Tây Sông Phú An nối dài 3 ấp (ấp 4, ấp 5, ấp 6) với chiều dài 9 km, đã có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng ở ấp 4 và ấp 5 với chiều dài hơn 190 m, gây khó khăn trong việc đi lại và tâm lý bất ổn trong nhân dân. Ngoài ra, các điểm sạt lở khác tại dốc cầu Bến lúa thuộc ấp 11, xã Mỹ Thành Nam có một đoạn đê dài khoảng 32 m sạt lở sâu vào sát sân nhà dân, điểm sạt lở làm nứt và sụp một đoạn đường giao thông khiến cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân gặp rất khó khăn.

Theo các ngành chức năng huyện Cai Lậy, ngay từ đầu mùa mưa, huyện đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo các xã có nguy cơ bị sạt lở cao thực hiện các giải pháp phòng chống, giảm tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, do có nhiều điểm sạt lở nặng, vượt khả năng xử lý của địa phương, trong khi đang bước vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở luôn là mối đe dọa lớn, nên địa phương kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang quan tâm hỗ trợ khắc phục, bảo vệ an toàn cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là tính mạng của người dân.

Quế Ngân – Hồng Linh