Vùng khóm Tân Phước an toàn với mặn và cho năng suất cao

(THTG) Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thì sau đợt triều cường đầu tháng 3 âm lịch này, khoảng từ ngày 9 đến ngày 12/4 dương lịch, độ mặn trên các sông chính bắt đầu giảm và đỉnh mặn của mùa khô 2024 đang dần đi qua. Riêng độ mặn trên sông Vàm Cỏ Tây đo được xấp xỉ 1,0g/l đã không còn đe dọa vùng khóm huyện Tân Phước với tổng diện tích gần 14.400 ha.

vlcsnap-2023-03-16-15h01m31s619.png

vlcsnap-2023-03-16-15h02m15s517.png

Cây khóm an toàn trong mùa hạn mặn. Ảnh: Minh Nguyên

Mùa khô năm nay, đối với phía sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 đã đầu tư 5 cống ngăn mặn và đang đầu tư 9 cống trên Quốc lộ 62 gồm: Bến Kè, Rạch Chùa, Trần Lệ Xuân, Bún Bà Của 1, Bún Bà Của 2, Kênh 1, Kênh 2, Cái Tôm và Kênh 12. Nhờ hệ thống cống ngăn mặn phía tỉnh bạn khép kín, vận hành phù hợp với diễn biến xâm nhập mặn và huyện Tân Phước chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, gia cố, sửa chữa cống hở nên xâm nhập mặn không gây ảnh hưởng đến cây khóm. Hiện nắng nóng vẫn còn kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và dự báo mùa mưa đến muộn hơn thường niên nên ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân trồng khóm tưới nước tiết kiệm, phủ rơm rạ lên trái khóm để hạn chế nám trái, giảm năng suất.

Hiện toàn huyện Tân Phước có hơn 13.500 ha khóm đang cho trái. Phấn khởi nhất là giá bán khóm đứng ở mức cao từ trước Tết nguyên đán đến nay đã cho người dân lợi nhuận ổn định. Năng suất bình quân khoảng 20 tấn/ha, sau khi trừ đi chi phí, nông dân thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng/ha./

Minh Trí