Vừa chấp hành xong án phạt tù, lại tiếp tục trộm tài sản

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo đang tạm giữ Trần Văn Sỹ, sinh năm 1998, cư trú ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo và Võ Đức Thắng, sinh năm 1985, cư trú ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho về hành vi trộm cắp tài sản.

119200615_3534082999990123_6842020909013688915_o

Hai đối tượng Trần Văn Sỹ (trái) và Võ Đức Thắng (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Trần Văn Sỹ đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 04 tiền sự về hành vi: tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và xâm hại sức khỏe người khác. Điều đáng nói, ngày 27/12/2020 là ngày Sỹ chấp hành xong án phạt tù, thì cũng hôm đó, Sỹ thực hiện hành vi trộm xe đạp điện. Đến ngày 31/12/2020, Sỹ tiếp tục đến ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt trộm xe mô tô thì bị bắt giữ.

Riêng đối với Võ Đức Thắng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Ngày 03/1/2021, Thắng chấp hành xong án phạt tù thì đến ngày 9/1, Thắng đột nhập vào nhà của 01 hộ dân ở ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo trộm 02 điện thoại di động, trị giá khoảng 8 triệu đồng và bị bắt giữ.

Đặng Thanh