Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(THTG) Ngày 9/11, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang tọa đàm chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, gắn với “ Công tác dân vận” và “ Đào tạo nguồn chất lượng cao cho ngành kiểm sát Tiền Giang”.

1

Tham dự buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe trình bày các tham luận về trung thực, trách nhiệm gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành kiểm sát; tư tưởng gắn bó với nhân dân của Bác thông qua công tác tiếp công dân trong ngành kiểm sát Tiền Giang; một số giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa đơn tố cáo nặc danh và thực hiện dân vận trong cơ quan; trách nhiệm lãnh đạo công tác chống oan sai trong ngành kiểm sát. Xen kẽ giữa các tham luận, đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác, học tập, cũng như những tâm tư nguyện vọng, quyết tâm phấn đấu của mình để xây dựng ngành kiểm sát tỉnh ngày càng vững mạnh. Trong đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vững về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp được lãnh đạo Viện Kiểm sát và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Đến nay, ngành Kiểm sát Tiền Giang có 18 thạc sĩ, 19 đồng chí đang theo học cao học. Ngành kiểm sát Tiền Giang đang hướng tới mục tiêu đào tạo cán bộ có học vị tiến sỹ.

Buổi tọa kết thúc trong không khí vui vẻ, sôi nổi, hào hứng, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, công chức Ngành kiểm sát, từ đó củng cố lòng quyết tâm cho mỗi cán bộ, công chức để xây dựng đơn vị, xây dựng Ngành ngày càng phát triển và lớn mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Khánh Hồng