Vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 6 HCV SEA Games 27

Lý do giảm chỉ tiêu là do một số hạng cân Việt Nam đăng ký có thể không được tổ chức vì có ít hơn 3 quốc gia đăng ký thi đấu.

Đội tuyển vật Việt Nam đã đặt mục tiêu giành 6 huy chương vàng và là một trong những đội đặt chỉ tiêu cao nhất trong đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar tổ chức 21 nội dung của môn vật, nhưng chỉ cho phép mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 12 nội dung.

Từ mức giành 8 HC vàng ở SEA Games trước, đội vật chỉ còn đặt chỉ tiêu 6 HC vàng. Lý do giảm chỉ tiêu của đội vật là do một số hạng cân mà Việt Nam đăng ký có thể không được tổ chức vì có ít hơn 3 quốc gia đăng ký thi đấu.

Trong nhiều hạng cân, các đô vật Việt Nam thường thắng chênh lệch đối thủ nên họ chọn cách ép cân hoặc tăng cân để chuyển sang hạng cân khác nhằm có cơ hội cao hơn.

VĐV Nguyễn Thế Anh giành HCV ở hạng cân 60kg tại SEA Games 26 (ảnh: Bóng đá +)

Để đối phó với tình trạng này, nữ đô vật từng giành ngôi Á quân Asian Games, Nguyễn Thị Lụa, được đẩy lên thi đấu ở hạng 51 kg với mục tiêu không rơi vào cảnh mất huy chương như trước.

Thay thế cho nữ đô vật này ở hạng 48 kg là cựu á quân trẻ thế giới Vũ Thị Hằng, người từng giành nhiều huy chương quốc tế nhưng chưa có HC vàng SEA Games.

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, riêng đội vật nữ, chỉ tiêu 2 HC vàng nhiều khả năng sẽ đạt được. Xét về tương quan lực lượng, các nữ đô vật như Vũ Thị Hằng (48 kg), Nguyễn Thị Lụa (51 kg) hay cựu vô địch SEA Games Phạm Thị Huế (55 kg) đều mạnh hơn các đối thủ trong khu vực.

Tương tự, đội vật tự do nam cũng tung ra đội hình rất mạnh gồm 4 đương kim vô địch SEA Games là: Nguyễn Huy Hà (55 kg), Nguyễn Thế Anh (60 kg), Bùi Tuấn Anh (66 kg) và Cấn Tất Dự (74 kg).

Đây đều là những đô vật giàu kinh nghiệm, biết cách đối phó với những bất lợi khách quan trên thảm đấu nên HLV trưởng Đới Đăng Hỷ rất tin tưởng phân đội này có thể giành được 3 HC vàng.

Khó khăn lớn nhất rơi vào đội vật cổ điển và các vấn đề trọng tài cũng thường nằm ở nội dung này. Theo HLV Đới Đăng Hỷ, nội dung vật cổ điển không cho phép những đòn đánh thấp như vật tự do nên sự chênh lệch thắng thua không rõ ràng. Một khi không thể thắng cách biệt đối thủ thì khả năng kết quả cuối cùng bị tác động bởi trọng tài là không thể loại trừ./.

Thành Lương/vov.vn