UBND tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3

(THTG) Chiều ngày 03/11, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Cái Bè và các thành viên ban tổ chức “Lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp”.

Still1104_00013 Still1104_00014

Ông Nguyễn Đức Đảm – GĐ Sở VH-TT-DL Tiền Giang báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị, dự kiến các hoạt động trong “Lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp” lần thứ 3 năm 2017. Theo đó, thời gian dự kiến lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017, với các hoạt động chính như: Quảng bá xúc tiến tiềm năng, các sản phẩm du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp; Trang trí nghệ thuật tại các ngôi nhà cổ; Tọa đàm về bảo tồn, phát triển làng cổ Đông Hòa Hiệp thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng của tỉnh; thả đèn hoa đăng trên sông; biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử; các hoạt động do phía Nhật Bản phối hợp tổ chức; đồng thời diễn ra các hội thi: Ẩm thực, chưng mâm ngũ quả, đua xuồng, thể thao dân tộc,…

Still1104_00009 Still1104_00010

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chũ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận 

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất với kế hoạch tổ chức của tỉnh và của huyện Cái Bè. Để tổ chức lễ hội  thành công, ấn tượng, an toàn và tiết kiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban tổ chức lễ hội tỉnh và huyện Cái Bè phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đề ra, trong đó chú ý khâu trang trí, tổ chức các sự kiện phải chu đáo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…  Kết thúc buổi làm việc các thành viên trong ban tổ chức “Lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp” lần thứ 3 năm 2017 đã đi khảo sát thực tế các điểm tổ chức các sự kiện lễ hội để có bước chuẩn bị tốt.

Tin và ảnh: Việt Ngân